Clip: Nữ chủ quán bị nhóm côn đồ hành hung trên phố Xã Đàn

Camera an ninh đã ghi lại được cảnh một nhóm côn đồ mang theo dao phóng lợn tới hành hung một nữ chủ quán trên phố Xã Đàn. Nguyên nhân nhóm cô đồ truy sát nữ chủ quán có thể vì người này 'không chịu' tiết lộ thông tin về nhóm khách đã va chạm với người nhà của nhóm này trước đó vài ngày.

Chị Nguyễn Thị Xuân Hường, trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội phản ánh, ngày 1-5 vừa qua, chị bị một nhóm đối tượng gồm 4 người, cầm theo hung khí đến tận của hàng bán đồ ăn của chị để hành hung. Trước hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm đối tượng và được sự trợ giúp của một nhân chứng nên chị đã kịp thoát thân.

Theo chị Hường, sự việc bắt nguồn từ việc va chạm giữa ông Nguyễn Đình Vân, là người quen của chị Hường với một khách hàng khác trong quán ăn của chị. Vài ngày sau, anh Nguyễn Đình Nhân là con trai của ông Vân đã đến quán và yêu cầu chị Hường cung cấp thông tin về nhóm khách đã đánh nhau với bố của mình.

4 đối tượng cầm theo dao phóng lợn lao vào hành hung nữ chủ quán

4 đối tượng cầm theo dao phóng lợn lao vào hành hung nữ chủ quán

Khi đó, chị Hường đã giải thích là không quen biết và cũng đã can ngăn việc anh Nhân đi tìm nhóm người kia để trả thù. Tuy nhiên, anh Nhân không nghe mà còn tuyên bố sẽ “xử lý” chị Hường vì nghi ngờ nữ chủ quán này có quen viết với nhóm người đã xô xát với bố mình.

Theo hình ảnh camera giám sát ghi lại, chiều ngày 1-5, anh Nguyễn Đình Nhân cùng 3 người khác cầm theo dao phóng lợn lao vào quán đánh chị Hường tới tấp vào mặt và vào người. Rất may lúc đó, anh Bùi Văn Đoàn là nhân viên của quán đã vào can căn. Lợi dụng lúc nhóm đối tượng kia quay sang “xử lý” với anh Đoàn, chị Hường đã kịp chạy ra ngoài.

Nạn nhân Nguyễn Thị Xuân Hường bị đánh bầm tím mắt

Anh Đoàn kể lại: “Tôi là người làm chứng từ đầu đến cuối. Khi chứng kiến cảnh 4 người đàn ông đánh một người phụ nữ, tôi cảm thấy rất bất bình. 4 người đánh một người phụ nữ lại còn cầm theo cả phóng lợn chém người ta. Trong khi tôi can ngăn, họ còn chém cả tôi. Nếu không có tôi ở đấy ngăn cản thì có lẽ hậu quả xảy ra rất nghiêm trọng. Mức độ côn đồ của các đối tượng này là quá manh động”.

Theo trình bày của nạn nhân, sau khi chạy được ra ngoài thoát thân, chị Hường và anh Đoàn đã đến thẳng CA quận Đống Đa trình báo. Sau khi sự việc xảy ra, bản thân chị Hường và gia đình rất hoang mang, lo sợ. Được sự hỗ trợ tích cực của CA quận Đống Đa, chị Hường mới dám trở về quán của mình.

Được biết, chị Hường bị thương tích ở vùng mặt, đã được đưa đi khám thương và đang đợi để được đưa đi giám định thương tật để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Còn anh Nguyễn Đình Nhân mới ra tù được vài tháng và vẫn đang trong thời gian thử thách về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đội Điều tra Tổng hợp CA quận Đống Đa đã thụ lý, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ. Chị Hường mong muốn CQCSĐT CA quận Đống Đa sớm đưa chị đi giám định thương tích và khởi tố vụ án để xử lý nghiêm hành vi côn đồ manh động của nhóm đối tượng trên.

Hiện CA quận Đống Đa đang điều tra, xử lý vụ việc.

Thái An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/clip-nu-chu-quan-bi-nhom-con-do-hanh-hung-tren-pho-xa-dan-115121.html