Clip: Nỗ lực cứu loài ếch lớn nhất sống dưới nước

Các nhà khoa học hiện đang xúc tiến hợp tác để cứu loài ếch khổng lồ Titicaca khỏi bờ vực tiệt chủng.

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên La Paz của Bolivia cho biết trong một tuyên bố rằng với nỗ lực của các nhà khoa học, một tổ chức xuyên quốc gia đã được thành lập để nghiên cứu và bảo tồn loài ếch nước Titicaca ( Tên khoa học: Telmatobius culeus) với tầm nhìn ước đến tương lai lâu dài của loài ếch này.

Ngoài La Paz, dự án còn có sự tham giả của Bảo tàng Alcide d'Orbigny của Peru, Đại học Cayetano Heredia, Bảo tàng Động vật học tại Đại học Pontifical Catholic ở Ecuador và sở thú Denver ở Colorado, Mỹ.

Ếch Titicaca được xem là loài lưỡng cư sống hoàn toàn dưới nước lớn nhất thế giới, với chiều dài thân trung bình lên tới 14,5 cm. Một báo cáo vào năm 1970 của nhà thám hiểm người Pháp Jacques Yves Cousteau còn ghi nhận một cá thể dài 50 cm khi duỗi thẳng chân và nặng hơn 1kg.

Đúng như tên gọi, ếch Titicaca chỉ được tìm thấy tại hồ Titicaca ở biên giới Peru - Bolivia. Chúng có thể sống bên dưới đáy hồ, cách mặt nước 120m, một kỷ lục về độ sâu trong thế giới loài ếch.

Ếch Titicaca hiện được xếp vào nhóm động vật "cực kỳ nguy cấp" bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Ô nhiễm nguồn nước, bệnh dịch và nạn săn bắt quá mức để lấy thịt và da là nguyên nhân chính đẩy quần thể loài tới bờ vực tuyệt chủng.

Công Hiếu (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-no-luc-cuu-loai-ech-lon-nhat-song-duoi-nuoc-a483776.html