Tổng thống Philippines: Phán quyết Tòa trọng tài là công bằng và có lợi cho tất cả

Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 sáng nay (22/9), Philippines đã nhấn mạnh phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) trước các tuyên bố hàng hải đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông là công bằng và có lợi cho tất cả.

Trong đoạn băng ghi hình bài phát biểu trực tuyến tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho rằng, phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) về các tranh chấp Biển Đông, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 đã cung cấp các giải pháp “đem lại lợi ích toàn diện cho tất cả các bên tuân theo sự uy nghiêm của pháp luật”.

Philippines nhấn mạnh cam kết trong việc giữ Biển Đông là “một vùng biển hòa bình, an ninh và thịnh vượng”. Không quốc gia nào có thể phá hoại hoặc làm giảm tầm quan trọng của phán quyết trọng tài trong đó bác bỏ các quyền được cho là lịch sử của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhiều lần phớt lờ phán quyết này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong đoạn băng ghi hình bài phát biểu. Nguồn : AFP

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong đoạn băng ghi hình bài phát biểu. Nguồn : AFP

Trong bài phát biểu, Tổng thống Duterte đã nhắc lại lập trường tránh các hành động khiêu khích có thể gây ra sự thù địch giữa các bên tranh chấp biển như đã nêu trong “Tuyên bố Manila về Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế” năm 1982.

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, các cuộc đàm phán giữa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc vẫn đang được tiến hành để xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) cuối cùng và ràng buộc, nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở vùng biển có nhiều tranh chấp.

Ngoài vấn đề Biển Đông, bài phát biểu của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng kêu gọi các quốc gia ủng hộ hoàn toàn cơ chế COVAX của Liên Hợp Quốc về chia sẻ vaccine toàn cầu. Ông lên án kế hoạch quản lý liều tăng cường vaccine Covid-19 ở một số quốc gia giàu có, trong khi các quốc gia thu nhập thấp, bao gồm Philippines đang phải vật lộn để có nguồn cung vaccine. Ông Rodrigo Duterte cho rằng đại dịch sẽ không thể kết thúc nếu virus không được đánh bại ở các quốc gia.

Vào đầu tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi một số quốc gia có nguồn cung vaccine dồi dào, hạn chế cung cấp liều tăng cường ít nhất cho đến cuối năm và chia sẻ vaccine cho các quốc gia nghèo.

Tại Philippines, cơ quan y tế vẫn chưa chấp thuận việc sử dụng các mũi tiêm nhắc lại mặc dù các nhân viên y tế đang yêu cầu được sử dụng thêm liều tăng cường./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-philippines-phan-quyet-toa-trong-tai-la-cong-bang-va-co-loi-cho-tat-ca-892558.vov