Clip: Nga rượt đuổi nóng cả biên đội tàu sân bay Mỹ

Hãng Sputnik vừa đăng tải tải đoạn video ghi lại cảnh chiến hạm Yaroslav Mudry rượt đuổi cả biên đội tàu sân bay USS Harry S. Truman ngoài khơi Syria.

Theo hình ảnh được công bố cho thấy, tàu chiến Yaroslav Mudry của Nga tiếp cận và rượt biên độ tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ, trong đó có cả tàu USS Donald Cook (DDG-75).

Khi bị tàu Nga áp sát ngay phía sau, thủy thủ trên khu trục hạm hạm Mỹ đã chủ động liên lạc với chiến hạm Nga và viện dẫn các thỏa thuận được cam kết giữa Mỹ và Liên Xô từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm giảm căng thẳng.

Tàu Yaroslav Mudry bám sát khu trục hạm Aegis Mỹ.

Tàu Yaroslav Mudry bám sát khu trục hạm Aegis Mỹ.

Hộ vệ hạm Yaroslav Mudry thuộc lớp tàu Đề án 11540 Yastreb, đây là lớp hộ vệ hạm cỡ lớn được khởi đóng từ thời Liên Xô. Các hộ vệ hạm thuộc lớp này được trang bị tên lửa chống hạm Kh-35, tên lửa phòng không 9K330 Tor, tổ hợp vũ khí đánh gần (CIWS) Kashtan và ống phóng chống ngầm RBU-6000.

Về lý thuyết, chỉ với số vũ khí này, chiến hạm Nga đủ sức đánh chìm mọi chiến hạm cỡ lớn của đối thủ.

Được biết, hồi tháng 6/2016, Yaroslav Mudry chính là con tàu đã thực hiện tiếp cận hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman trên Địa Trung Hải. Khi đó khu trục hạm USS Gravely (DDG-107) thực hiện pha tiếp cận nguy hiểm với hộ vệ hạm Yaroslav Mudry của Hải quân Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hộ vệ hạm Yaroslav Mudry tiếp cận biên đội tàu sân bay Mỹ ở khoảng cách 5 hải lý (9 km) và không thể gây gián đoạn hoạt động của chiến hạm Mỹ.

Hiện cả Hải quân Nga và Mỹ chưa có tuyên bố chính thức nào về vụ việc này nhưng chừng đó cũng đủ khiến tình hình trong khu vực thêm căng đẳng, đặc biệt sau vụ Hải quân Nga nã đạn trên Địa Trung Hải hồi cuối tháng 4/2018 khi tàu Mỹ cũng đang hiện diện gần đó.

Tham gia cuộc diễn tập này có biên đội tàu chiến Đô đốc Essen cùng các tàu hộ vệ là Pytlivy, Smetlivy và đặc biệt là chiến hạm Đô đốc Grigorovich - dòng chiến hạm được trang bị những vũ khí và công nghệ tối tân hàng đầu của Hải quân Nga.

Theo kịch bản cuộc diễn tập, các thủy thủ đoàn sẽ thực hành các thuật toán điều khiển một nhóm tàu chiến chiến đấu trên biển. Sau đó, các lực lượng cũng diễn tập tấn công tên lửa vào các mục tiêu ven biển. Ngoài ra, các thủy thủ đoàn còn được huấn luyện kiểm soát thiệt hại nhằm cung cấp hỗ trợ cho một tàu bị hư hại trong trận chiến.

Dù với lý do tàu Đô đốc Grigorovich đến Địa Trung Hải nhằm mục đích diễn tập nhưng theo nhận định của phương Tây, quyết định này của Nga nhằm đối phó với tàu ngầm hạt nhân lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ đang có mặt tại vùng biển ngoài khơi Syria này.

Clip tàu Yaroslav Mudry bám ngay sát biên đội tàu sân bay Mỹ

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/clip-nga-ruot-duoi-nong-ca-bien-doi-tau-san-bay-my-3358078/