Clip: Màn phi dao 'thần sầu' của Châu Tinh Trì

Trong phim Quốc sản 007 nhân vật do Châu Tinh Chì đóng chính, được mô tả là một cao thủ dùng dao điêu luyện.

Quốc sản 007 (tựa tiếng Anh: From Beijing with Love) là một bộ phim hành động - hài hước của Hong Kong (Trung Quốc) do Châu Tinh Trì và Lý Lực Trì đồng đạo diễn. Bộ phim do hãng Win's Movie Production Ltd sản xuất, được công chiếu lần đầu tiên vào năm 1994.

Cảnh trong phim Quốc sản 007.

Cảnh trong phim Quốc sản 007.

Nội dung của phim nói về một kẻ dùng súng vàng (một tư lệnh quản lý các điệp viên) ăn cắp hóa thạch sọ khủng long duy nhất của Trung Quốc. Chính vị tư lệnh này đã cử 007 (Châu Tinh Trì), một cựu điệp viên kiêm bán dạo thịt lợn, đi tìm lại sọ khủng long bị mất với đầu mối là La Hữu Vi, một kẻ buôn lậu ở Hong Kong (Trung Quốc). Vũ khí 007 thường sử dụng chính là con dao to chuyên dùng để chặt thịt lợn, lý do duy nhất khiến anh được cấp trên cử đi thực hiện là bởi “không có tài”.

Tuy nhiên, trong diễn biến của bộ phim, khi 007 và Hương Cầm đi ăn trong một khu trung tâm thương mại, nơi này xảy ra vụ cướp và 007 đã dùng khả năng phi dao của giết chết cả ba tên cướp một cách đầy ấn tượng. Đủ để thấy 007 không phải chỉ là một tay bán thịt heo bất tài vô dụng.

Video: Màn phi dao “thần sầu” của Châu Tinh Trì trong phim Quốc sản 007.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-man-phi-dao-than-sau-cua-chau-tinh-tri-a505844.html