Clip: Mãn nhãn với tiếng khèn, điệu múa ô của người Mông Tây Bắc

Những ngày giáp Tết âm lịch 2019, đồng bào dân tộc Mông bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cùng nhau múa ô, múa khèn... khơi gợi lại những nét đẹp văn hóa đặc sắc dân tộc. Nhiều trẻ em và người lớn cùng chung tay múa các điệu múa dân gian, tạo nên những tiết mục sôi động nơi rẻo cao, thu hút nhiều khách du lịch đến khám phá và trải nghiệm.

Bản Hua Tạt, xã Vân Hồ nằm dọc Quốc lộ 6 (KM 134), là một trong những bản du lịch cộng đồng hiếm có còn giữ được những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Khi đặt chân tới đây, du khách được khám phá những nét độc đáo trong lễ hội, ẩm thực và lối sống của người mông Hoa cùng những ngôi nhà gỗ lợp mái tranh trên các triền đồi trông thật đơn sơ và mộc mạc. Từ người già đến trẻ nhỏ ai cũng có thể múa khèn, múa ô và các tiết mục văn nghệ dân gian khác mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

 Nhiều trẻ em dân tộc Mông diễn các tiết mục văn nghệ rất điêu luyện

Nhiều trẻ em dân tộc Mông diễn các tiết mục văn nghệ rất điêu luyện

Anh Bùi Thanh Tùng, du khách đến từ Điện Biên cho biết: Khi đặt chân tới đây, tôi thấy cảnh quan ở đây tuyệt đẹp, có không gian rộng, thoải mãi, không khí trong lành, bà con rất mến khách. Nếu có dịp tôi nhất định sẽ cùng gia đình quay trở lại khám phá, trải nghiệm những nét đẹp văn hóa độc đáo của bà con nơi đây trong dịp Tết nguyên đán.

Anh Tráng A Chu thổi sáo cho khách nước ngoài đến với homstay tham quan, trải nghiệm.

“Đây là lần đầu tiên, tôi đến Việt Nam và cũng là lần đầu đến tham quan khám phá các nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Tôi rất ấn tượng với trang phục và điệu múa khèn, đặc biệt là lòng mến khách của người dân. Tôi thấy nhiều em nhỏ cầm khèn, ô nhảy múa rất hay và nhịp nhàng, có dịp nhất định tôi sẽ quay trở lại đây”- anh Man - Ni - En, du khách đến từ Thủy Điện nói.

Đến với bản Hua Tạt, xã Vân Hồ trong những ngày giáp Tết, khách du lịch sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trao đổi với PV, anh Tráng A Chu, chủ Homestay bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ chia sẻ: Tôi xây dựng, thiết kế mô hình homestay theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống của dân tộc Mông. Khi khách du lịch đến đây, nếu có nhu cầu chiêm ngưỡng các tiết mục văn nghệ, múa khèn, thổi sáo... chúng tôi sẽ trình diễn theo yêu cầu. Thông thường khách du lịch đến nghỉ ngơi, xem văn nghệ, thưởng thức các món ăn ẩm thực dân tộc vào các ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày nghỉ lễ Tết, lễ tình nhân, homestay của gia đình tôi luôn đông khách, mỗi năm đón gần 2.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/clip-man-nhan-voi-tieng-khen-dieu-mua-o-cua-nguoi-mong-tay-bac-947860.html