Clip: Mãn nhãn màn drift đỉnh cao của Ken Block

Nếu là người đam mê tốc độ, đặc biệt là những màn drift đẹp mắt thì chắc chắn Ken Block là cái tên rất quen thuộc. Anh đã có rất nhiều màn drift cực kỳ đã mắt và ấn tượng...

Ngoài danh hiệu là nhà đồng sáng lập thương hiệu thời trang nổi tiếng, giới mộ điệu xe còn biết đến ông với thú vui tiêu khiển đua xe và những trò tai quái với xe.

Với niềm đam mê đua xe “cháy bỏng”, tài năng đã sớm được bộc lộ và cho đến nay ông đã dành được rất nhiều danh hiệu, trong các cuộc đua lớn của thế giới.

Trong thời gian vừa qua, ông được biết đến với series video Gymkhana với những tuyệt kỹ drift xe siêu đẳng cấp, chính xác đến từng mm, “khuấy đảo” các thành phố lớn như London, Dubai, Los Angeles… trên chiếc “Hoonocorn V2” (Ford Mustang đời 1965 được ông độ lên 845 mã lực) của mình.

Drift là một kỹ thuật lái xe mà trong đó, người lái xe cố tình làm thừa lái, gây ra sự trượt bánh sau, trong khi vẫn có thể điều khiển được chiếc xe theo hướng mong muốn ở tốc độ cao.

Một chiếc xe được xem như đang drift khi góc trượt ở phía sau lớn hơn phía trước trước khi vào góc cua, và bánh trước xoay ở hướng đối diện so với góc cua (ví dụ như chiếc xe rẽ trái trong khi bánh phía trước đang ở vị trí rẽ phải).

Drift bắt nguồn từ một kỹ thuật đua xe phổ biến trong các giải đua xe du lịch ở Nhật hơn 30 năm trước. Kunimitsu Takahashi là người sáng tạo ra những kỹ thuật drift đầu tiên vào những năm 70.

Ông nổi tiếng với kỹ thuật băng qua apex (điểm mà chiếc xe gần nhất so với lề trong của góc cua) với tốc độ cao sau đó drift qua góc cua. Kỹ năng này giúp ông bước lên vị trí vô địch trong một số giải đua và chiếm được cảm tình của những người yêu motosport.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-man-nhan-man-drift-dinh-cao-cua-ken-block-a479317.html