Clip: Linh dương sừng xoắn một mình đánh bật đàn báo săn

Con linh dương sừng xoắn một mình chống lại ba con báo săn và giành được phần chiến thắng một cách ngoạn mục.

Bị 3 con báo bao vây vào bước đường cùng, linh dương sừng xoắn quyết định trống trả. Nó lùi về phía bụi cỏ làm điểm tựa phòng thủ, bất cứ con báo nào lại gần nó bắt đầu húc. Cặp sừng xoắn nhọn hoắt lao vun vút trong không khí khiến cả đàn báo ghê sợ. Cuối cùng, con linh dương đã thắng. Đàn báo không có cách nào giết chết con mồi bèn lặng lẽ bỏ đi tìm cơ hội mới.

Linh dương sừng xoắn châu Phi chủ yếu ăn cỏ, lá của bất kỳ loại cây bụi nào sẵn có, thực vật họ đậu hay bụi rậm. Là loài động vật thích nghi tốt để tồn tại trong môi trường sa mạc, linh dương có thể sống mà không cần nước trong thời gian dài. Chúng sống theo đàn từ 5 đến 20 cá thể, gồm cả đực lẫn cái. Chúng được dẫn dắt bởi con cái lớn tuổi nhất. Linh dương sừng xoắn châu Phi là loài linh dương cực kỳ nguy cấp, theo phân loại do IUCN. Mặc dù cực kỳ hiếm trong môi trường tự nhiên do săn bắn không kiểm soát, nhưng chúng lại khá phổ biến trong điều kiện nuôi nhốt.

Công Hiếu (t.h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-linh-duong-sung-xoan-mot-minh-danh-bat-dan-bao-san-a496044.html