CLIP: Lập 6 chốt cách ly nơi ở ca dương tính SARS-CoV-2 là F1 của vợ giám đốc Hacinco

Lực lượng chức năng đã căng dây, lập 6 chốt hàng rào phong tỏa nơi ở của ca dương tính SARS-CoV-2 mới là F1 của bệnh nhân 3633 (là vợ của Giám đốc Hacinco).

Sáng 14-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thông tin về 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới. Đó là bà T.N.T. (SN 1942, địa chỉ: 32/140 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân).

Video ghi nhận tại khu vực nơi ở của ca dương tính với SARS-CoV-2

Ca dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân 3633 - N.T.T.H. (là vợ của Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội - Hacinco), trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 2-5 (số ghế 11G).

Ngày 13-5, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 14-5 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Tại con ngõ là mặt sau nhà bệnh nhân dương tính vơívới SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát người ra vào

Tại con ngõ là mặt sau nhà bệnh nhân dương tính vơívới SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã lập chốt kiểm soát người ra vào

Theo ghi nhận vào trưa 14-5, sau khi CDC Hà Nội cho thông báo về bệnh nhân T.N.T. dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt quanh nơi ở của bệnh nhân, kiểm soát chặt những người ra vào khu vực cách ly.

Một chiến sĩ công an đứng chốt cho biết: "Bệnh nhân đã được các nhân viên y tế đưa đi cách ly vào tối qua 13-5 và đến sáng nay, lực lượng chức năng đã lập khoảng 6 đến 8 chốt vây quanh nơi ở của ca dương tính này, những người ra vào khu vực này được chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt".

Hình ảnh ghi nhận quanh nơi ở của ca dương tính với SARS-CoV-2 mới:

Lực lượng chức năng căng dây, lập hàng rào phong tỏa mặt trước, mặt sau xung quanh nơi ở ca dương tính với SARS-CoV-2

Tại thời điểm ghi nhận có khoảng hơn 10 người thuộc lực lượng chức năng đứng canh gác từng điểm chốt

Những người dân ở cùng con ngõ nhưng phía đối diện (không bị chăng dây) vẫn có thể đi ra ngoài

Những người dân qua khu vực này đều được kiểm tra và khai báo y tế

Khu vực phong tỏa đóng cửa kín mít, không thấy một bóng người ra ngoài

Các ngôi nhà "cửa khóa then cài"

Ngoài lập hàng rào chốt phong tỏa, lực lượng chức năng đã dán giấy thông báo "khu vực cách ly có người nhiễm Covid-19"

Biển thông báo thứ 2 tại con ngõ khác nơi ra vào khu vực cách ly với thông báo "Kku vực cách ly đặc biệt, không phận sự miễn vào"

Rất nhiều chốt được dựng lên tại nơi sinh sống của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng luôn có mặt 24/24 giờ tại các điểm chốt

Khu vực chốt tiếp theo nằm sâu bên trong con ngõ 140

Vào thời điểm ghi nhận là giữa trưa nên rất ít người dân đi qua khu vực này

Một vài người trong khu vực phong tỏa mở cửa ra xem rồi lại đóng cửa kín mít

Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-lap-6-chot-cach-ly-noi-o-ca-duong-tinh-sars-cov-2-la-f1-cua-vo-giam-doc-hacinco-20210514131432596.htm