Clip Khá 'Bảnh' bật khóc nức nở ở trụ sở Công an: Cháu không phải con người mất dạy

Trong các clip được quay tại trụ sở Công an sau khi bị bắt giữ, Khá 'Bảnh' tỏ ra ăn năn, hối hận.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp cùng công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khám nhà và bắt đối tượng Ngô Bá Khá (SN 1993, tức Khá "Bảnh") cùng một số đối tượng khác vì hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và dương tính với ma túy.

Sáng nay (2/4), sau khi được cán bộ điều tra phân tích đúng, sai, khuyên nhủ trung thực, Khá "Bảnh" đã cúi đầu xin lỗi.

Cán bộ điều tra cũng động viên Khá gửi lời nhắn nhủ đến gia đình, anh em, bạn bè. Thanh niên này nghẹn ngào:

"Mong mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, (cháu) sẽ cải tạo tốt, sớm trở về với mẹ. Các chị ở nhà không phải lo cho em quá, sống tốt là được. Còn anh em xã hội, khuyên các em làm những việc chân chính, xứng đáng".

Tại cơ quan điều tra sáng ngày 2/4, Khá "bảnh" xin lỗi mẹ.

Tại cơ quan điều tra sáng ngày 2/4, Khá "bảnh" xin lỗi mẹ.

Trong một clip khác tại cơ quan công an sau vụ bắt giữ tối 1/4, Khá "bảnh" thừa nhận hành vi sai trái, suy nghĩ nông cạn. Anh ta tỏ ra hối hận, đôi lúc không giữ được bình tĩnh, khóc nấc nghẹn, liên tục nói: xin lỗi.

"Cháu không phải con người mất dạy, cái việc lô đề, cháu mới làm. Cháu có tội thì cháu nhận. Cháu xin lỗi, do cháu suy nghĩ nông cạn thôi. Cháu là người rất tình cảm, cháu luôn nghĩ về mẹ cháu, cháu rất biết suy nghĩ cho mẹ, suy nghĩ cho gia đình...

Doanh thủ của cháu cũng đủ hàng tháng cho cả gia đình tiêu. Cháu có ý định xây nhà cho mẹ ở, trong quá trình xây, được khoảng 1 tháng thì cháu lại có suy nghĩ về chuyện này (các lô đề), kiếm thêm vài đồng thu nhập để xây nhà...", Khá 'Bảnh" vừa khóc vừa khai nhận.

Bên cạnh đó, Khá "Bảnh" cũng nói về những đoạn clip thực hiện trên mạng xã hội - đoạn clip đốt phá xe thời gian qua: "Cháu đã biết sai rồi... Cháu suy nghĩ nông cạn, cháu không nghĩ làm như thế bị ảnh hưởng. Thấy những bình luận không hay là cháu kéo xuống luôn, cháu cũng nhận thấy.

Cháu cũng định lấy xe đạp điện về cho mẹ cháu đi. Lúc cháu chưa nhận xe đạp điện, cháu đăng lên thì bị xử lý. Cháu cũng hơi bực mình vì bị xui dại..."

Đối tượng này từng có 3 tiền án tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích vào năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016, khi chưa đủ 18 tuổi, Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Tờ Người Lao động dẫn lời Khá "Bảnh" trong cuộc trao đổi với báo chí cho biết gần đây anh ta được Google trả tiền cho những video đăng trên Youtube. Vài tháng đầu được 7.000-8.000 USD/tháng (tức khoảng 160-185 triệu đồng/tháng), tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD (khoảng 450 triệu đồng).

Duy Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/clip-kha-banh-bat-khoc-nuc-no-o-tru-so-cong-an-chau-khong-phai-con-nguoi-mat-day-20190402150759631.htm