Clip hình ảnh Cảnh sát giao thông dùng chăn cũ lau vết dầu loang giữa đường

Thấy vết dầu nhớt bị chảy trên đường khiến hàng chục xe máy bị ngã, Thượng sĩ Hùng, công tác tại đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Thanh Hóa đã dùng chiếc chăn cũ lau thấm dầu, tránh việc các phương tiện khác đi qua tiếp tục gặp tai nạn.

Ngày 13/12, trên mạng xã hội Facebook chia sẽ hình ảnh và clip do người dân đi đường vô tình quay, ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT đang cùng với một người đàn ông khác dùng chăn lau dầu giữa đường. Qua tìm hiểu được biết, đây là hình ảnh chiến sĩ CSGT đang lau vết dầu nhớt bị chảy loang tại đường Phan Bộ Châu, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi hình ảnh trên được chia sẻ trên Facebook, nhiều người đã có những bình luận khen ngợi, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của một chiến sĩ CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ. Việc làm của đồng chí CSGT này đã tránh được tai nạn cho các phương tiện khi đi qua đoạn đường này.

Hình ảnh Thượng sĩ Hùng dùng chăn lau vết dầu loang giữa đường.

Hình ảnh Thượng sĩ Hùng dùng chăn lau vết dầu loang giữa đường.

Từ thông tin trên, PV Báo Người Đưa Tin đã liên hệ với đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa để xác minh sự việc. Khi chúng tôi thông báo nội dung đề nghị xác minh thì Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng đội CSGT TP.Thanh Hóa khá bất ngờ. Khi được xem clip và hình ảnh, Trung tá Hải xác nhận, chiến sĩ CSGT đang dùng chăn lau thấm vết dầu nhớt chảy giữa đường là Thượng sĩ Lê Bá Hùng đang công tác tại đơn vị.

Thượng sĩ Hùng cho biết, khoảng 11h ngày 13/12, khi anh cùng với tổ công tác do Thượng úy Nguyễn Mạnh Trường, đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy giao thông tại chốt ngã tư Nguyễn Trãi – Phan Bội Châu. Lúc này, Thượng sĩ Hùng phát hiện hơn 15 chiếc xe máy khi đi qua ngã tư, đến đoạn đường Phan Bội Châu bất ngờ bị trượt ngã, lao vào nhau. Anh này chạy lại đỡ các nạn nhân dậy và kiểm tra đường thì phát hiện có một vết dầu chảy từ chiếc xe lu làm đường phía trước xuống (dài khoảng 300m, rộng gần 1 làn đường).

Sau đó, Thượng sĩ CSGT chạy theo ra hiệu lệnh cho chiếc xe lu dừng lại, tránh vết dầu càng lan rộng và yêu cầu đơn vị làm đường vận chuyển cát khô rải xuống đường để hút dầu, tránh cho các phương tiện khác bị ngã.

Tiếp đó, anh Hùng sử dụng một chiếc xe máy, dựng chắn bên làn đường có vết dầu loang để cảnh báo cho các phương tiện đi qua. Do cát chưa tới, Thượng sĩ Hùng đã xin chăn cũ (loại dùng để lót tránh va chạm khi vận chuyển đỗ gỗ, kính …) từ một chiếc ô tô để lau thấm vết dầu trên đường, tránh không cho nó lan rộng. Đơn vi làm đường sau đó đã chở cát khô tới, rải xuống đường để khắc phục tình trạng trên.

Một người dân giúp đỡ chiến sĩ CSGT lau vết dầu loang tránh gây tai nạn cho các phương tiện.

Sau khi kiểm tra, rất may chủ các phương tiện bị ngã chỉ xây xát nhẹ nên sơ cứu tại chỗ, không phải đưa tới bệnh viện. Do lỗi vô ý, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã nhắc nhở người lái chiếc xe lu làm dầu nhớt chảy ra giữa đường và yêu cầu khắc phục triệt để hậu quả do mình gây ra.

Thượng sĩ Hùng cũng rất bất ngờ khi hình ảnh mình dùng chăn lau thấm vết dầu loang được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

“Tôi rất bất ngờ khi việc làm của mình được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội. Khi làm nhiệm vụ, phát hiện nhiều phương tiện bị ngã do cán phải vết dầu nhớt, với trách nhiệm của mình, tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp tạm thời để giải quyết, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện”, Thượng sĩ Hùng cho hay.

Được biết, Thượng sĩ Hùng vừa mới chuyển từ Công an huyện Hà Trung về đội CSGT Công an TP.Thanh Hóa thời gian gần đây.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-hinh-anh-canh-sat-giao-thong-dung-chan-cu-lau-vet-dau-loang-giua-duong-a414724.html