Clip: Hệ thống phòng không bị tên lửa 'thổi bay' trong tích tắc

Theo tuyên bố, một bệ phóng tên lửa, ba radar và một trung tâm chỉ huy đã bị tên lửa 'thổi bay'.

Ngày 12/3, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố, không quân của họ đã phá hủy một hệ thống phòng không của Houthis (Ansar Allah) ở tỉnh Ma’rib thuộc miền trung Yemen.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, liên minh cho biết các cuộc tấn công của họ đã phá hủy “tất cả các thành phần” của hệ thống và cũng đã “loại bỏ các chuyên gia nước ngoài” đang vận hành nó.

Liên quân đã công bố một đoạn video được cho là minh chứng về tuyên bố của họ. Cụ thể, liên minh cho biết một bệ phóng tên lửa, ba radar và một trung tâm chỉ huy đã bị "thổi bay". Tuy nhiên, từ hình ảnh của video chuyên gia không thể xác định được các hạng mục như tuyên bố, bởi mọi thứ không rõ ràng. Điều này khiến tuyên bố của liên minh trở thành thứ chưa thể xác minh.

Hai ngày trước, máy bay chiến đấu của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã phá hủy một hệ thống phòng không tâm trung SA-6 “Gainful” do Liên Xô sản xuất. Hệ thống này của Houthis cũng nằm ở Ma’rib và được đánh giá là thành công hiếm có.

Lực lượng Phòng vệ trên không của Houthis đang vận hành một số hệ thống phòng không, bao gồm cả tên lửa không đối không. Những hệ thống này đã được Houthis thay đổi để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Thời gian gần đây, khả năng phòng không của Houthis trở thành mối đe dọa thực sự đối với các hoạt động trên không của liên quân ở Yemen. “Nạn nhân” gần đây nhất của hệ thống phòng không đáng gờm thuộc sở hữu của Houthis là máy bay không người lái Vestel Karayel của liên quân. Chiếc Vestel Karayel bị bắn rơi ở al-Jawf.

Cuộc nội chiến ở Yemen bắt đầu năm 2014, khi các tay súng Houthis đánh chiếm thủ đô Sanaa và Tổng thống Mansour Hadi phải lưu vong.

Tháng 3/2015, một liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đã can thiệp vào tình hình tại Yemen để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. Liên quân nhận được sự ủng hộ của chính quyền Trump, trong khi quân nổi dậy Houthis lại được Iran hậu thuẫn. Vì vậy mà, cuộc nội chiến ở Yemen dần được coi là cuộc xung đột ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran.

Từ cuối tháng 9/2019, Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức với Houthis để giảm bạo lực. Tuy nhiên, đến tận lúc này, tình hình ở Yemen vẫn vô cùng căng thẳng. Liên quân và Houthis liên tục đối đầu căng thẳng.

Theo Liên Hiệp Quốc, 80% trong số 24 triệu người Yemen đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng. Xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, phần lớn là dân thường và gây ra thảm kịch nhân đạo tồi tệ.

HÒA AN (Theo SF)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-he-thong-phong-khong-bi-ten-lua-thoi-bay-trong-tich-tac-a508375.html