Clip: Hà mã nổi điên, cắn chết tê giác cụt sừng bằng đòn chí mạng

Thấy tê giác xâm phạm lãnh thổ của mình, con hà mã bất ngờ nổi điên, lao vào tấn công rồi cắn chết đối thủ.

Cảnh tượng hiếm thấy này được một du khách ghi lại khi đang đi tham quan tại khu vực Klein Karoo ở Nam Phi.

Trong clip, phát hiện thấy tê giác có ý định xâm phạm lãnh thổ của mình, hà mã đã há to miệng rồi đe dọa. Tuy nhiên, khi thấy tê giác không chịu rời khỏi vũng nước, hà mã bất ngờ "nổi điên", lao tới ngoạm lấy đầu đối phương rồi đẩy ngã xuống nước.

Do bị cắt bỏ sừng nên con tê giác đã không kịp chống đỡ đòn tấn công bất ngờ của hà mã. Cuối cùng, nó bị đối thủ cắn liên tiếp vào người đến mức không thể chống cự. Được biết, sau vụ tấn công, con tê giác đã không thể sống sót.

Hà mã là một loài động vật có vú nặng khoảng 1,5 – 4 tấn, con trưởng thành có thể dài đến hơn 4m. Người Hy Lạp đặt tên cho hà mã là "ngựa sông", chúng dành 16 tiếng mỗi ngày trầm mình dưới sông hay hồ ở tiểu vùng Sahara châu Phi, chỉ để lộ đôi mắt và lỗ mũi.

Dù chủ yếu chỉ ăn thực vật, hà mã là một trong những loài động vật hung dữ nhất Trái Đất. Nó có thể cắn vỡ một cái ca nô bằng bộ hàm khỏe mạnh và mỗi năm hà mã giết khoảng 500 người ở châu Phi.

Hải Vân (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-ha-ma-noi-dien-can-chet-te-giac-cut-sung-bang-don-chi-mang-a500110.html