Clip: Giải cứu 132 hành khách tàu SE19 mắc kẹt ở Quảng Bình

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình đã huy động 30 quân nhân tiếp cận vị trị tàu SE 19 bị mắc kẹt tại ga Lệ Sơn để giải cứu hành khách. Đến 13h cùng ngày, toàn bộ hành khách đi tàu được chuyển tải sang ô tô tiếp tục hành trình.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn từ Vinh đến Quảng Bình vẫn bị ngập cục bộ nhiều điểm, tàu không thể chạy được

Ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, sáng 15/10, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã huy động khoảng 30 quân nhân và 2 cano mang theo lương thực, dầu máy tiếp cận đoàn tàu SE 19 bị kẹt ở ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa). Cùng đi, có ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.Trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã dùng cano chở hành khách bị kẹt ở ga Lệ Sơn ra quốc lộ 12A.

Trao đổi với phóng viên, Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Giám đốc công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, đến 13h ngày 15/10, toàn bộ 132 hành khách mắc kẹt ở ga Lệ Sơn đã được đưa ra quốc lộ 12A an toàn. Sau khi ra quốc lộ, xe khách của phía đường sắt đã đưa khách vào ga Đông Hà (Quảng Trị).

Video giải cứu 132 hành khách tàu SE 19 bị kẹt vì mưa lũ ở Quảng Bình

Trước đó trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa lớn. Nước trên sông Gianh (Quảng Bình) lên cao gây sạt lở mái ta luy âm nền đường sắt Bắc Nam tại vị trí cách ga Lệ Sơn (huyện Tuyên Hóa) khoảng 1 km về phía bắc. Điểm sạt lở dài 90 mét, sâu hơn 10 mét.

Đến 4h sáng 14/10, đoàn tàu SE 19 đến Quảng Bình và mắc kẹt ở khu gian Lệ Sơn - Minh Lệ. Trên tàu chở 160 người, trong đó có 132 hành khách (96 khách quốc tế). Đến sáng 15/10, lương thực trên tàu chỉ còn để cung cấp thêm một bữa ăn, trong khi dầu máy đã hết để chạy điều hòa.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình và ngành Đường sắt đã họp và tìm cách tiếp cận ga Lệ Sơn, giải cứu hành khách mắc kẹt.

Hơn 40 chuyến tàu nằm chờ ở "rốn lũ"

Sáng 15/10, do tiếp tục có mưa lớn nên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn từ Vinh đến Quảng Bình vẫn bị ngập cục bộ nhiều điểm, tàu không thể chạy được, trong đó có 9 điểm sạt lở rải rác trên 100km. Ngoài ra, nhiều điểm trên Quốc lộ 1 bị ngập gây tắc đường, ô tô xếp thành hàng dài.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ GTVT), tính đến 7h30 ngày 15.10, ngành đường sắt đã giải tỏa được 2 đoàn tàu khách trên tuyến qua khu vực ngập nước. 23 đoàn tàu khách khác và hơn 20 đoàn tàu hàng phải nằm chờ đường qua tỉnh Quảng Bình. Trung bình mỗi đoàn tàu có khoảng 500 hành khách, tàu hàng có khoảng 600 tấn.

Bộ GTVT đã có Văn bản chỉ đạo TCT ĐSVN khẩn trương chuẩn bị và cấp phát thức ăn, nước uống cho hành khách đi tàu; hướng dẫn, thông tin để hành khách yên tâm; đề xuất và thực hiện phương án giải tỏa hành khách nếu thời gian ách tắc kéo dài.

Phát cơm, bố trí chỗ ở miễn phí cho hành khách mắc kẹt do lũ

Tất cả hành khách chờ ở Ga Đông Hà (Quảng Trị) được phát cơm miễn phí, chỗ ở. Ai có nhu cầu trả vé đều được tạo điều kiện. Hành khách nào có nhu cầu muốn quay trở lại Ga Huế cũng được bố trí tàu về lại Ga Huế

Ngày (15/10), ông Nguyễn Thanh Khánh, Giám đốc Chi nhánh vận tải Đường sắt Huế cho biết, đây là số hành khách trên 2 chuyến tàu SE4 và SE2.

Hiện,138 hành khách được bố trí lên đoàn tàu SE2, chờ tại Ga Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Còn đoàn tàu SE4 quay lại Sài Gòn.

Trước đó, ở khu vực Quảng Bình và Hà Tĩnh đang bị ngập lụt, nhiều hành khách trên 2 đoàn tàu này đã xin trả vé để tìm phương tiện khác đi.

Nguyễn Phương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/clip-giai-cuu-132-hanh-khach-tau-se19-mac-ket-o-quang-binh-715710.html