Clip gã trai giả vờ nghe ĐTDĐ rồi trộm 4 quần lót nam: Bệnh hoạn hay loạn dục?

Thấy cây phơi toàn đồ nam trước cửa hàng đang đóng, gã trai cầm dù liền tiếp cận, giả vờ nghe ĐTDĐ rồi trộm 4 quần lót trong khoảng 1 phút 20 giây. Ít ai ngờ cây dù là công cụ để hắn giấu 4 chiếc quần lót vừa trộm được.

Trên Facebook từng lan truyền nhiều clip đàn ông, con trai trộm đồ lót của phụ nữ. Thế còn con trai trộm quần lót của người cùng giới thì thật hiếm thấy. Sự việc này vừa xảy ra chiều 10.5 vừa qua.

Clip cho thấy gã trai cầm dù đi bộ và bất chợt thấy cây phơi đồ nam trước cửa hàng đang đóng nên liền tiếp cận.

Hắn giả vờ nghe ĐTDĐ, ngó nghiêng và khi không thấy ai chú ý thì nhanh tay trộm quần lót nam rồi giấu trong cây dù.

Anh chàng này trộm hết 4 quần lót trong khoảng 1 phút 20 giây, sau đó mới bỏ đi.

Khi xem lại camera an ninh, có lẽ những người nam trong cửa hàng cũng ghê tởm với hành vi này.

Gã trai trộm quần lót nghi thuộc giới tính thứ ba và mắc bệnh loạn dục.

Gã trai trộm quần lót nghi thuộc giới tính thứ ba và mắc bệnh loạn dục.

Nhiều người xem clip cho rằng gã trai kia bệnh hoạn hay biến thái. Song theo PGS TS Trần Hữu Bình - Nguyên Viện trưởng viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, thích trộm đồ lót là một dạng bệnh lý của người lệch lạc tình dục (gọi tắt là loạn dục).

Nhiều người nghĩ rằng đây không phải là loại bệnh lý mà liên quan đến vấn đề đạo đức, mang tính biến thái. Dù vậy, PGS TS Trần Hữu Bình cho biết đó là bệnh lý cần được chữa trị hết sức đặc biệt và cẩn thận.

Ở người, hoạt động tình dục được chia làm bốn giai đoạn: Kích thích (ham muốn), hưng phấn (gợi hứng), cực khoái và tháo trào. Hoạt động tình dục là quá trình liên quan đến sự tương tác phức tạp giữa cơ thể và tâm lý. Nghĩa là, liên quan đến phản xạ vòng lớn (vỏ não) và phản xạ vòng ngắn (tủy sống - cùng).

Những người loạn dục thường cảm thấy bản thân không đáp ứng được tình dục hoặc không thể tham gia vào các hoạt động tình dục như mong muốn.

Chuyên gia các bệnh nam học, ông Nguyễn Hoài Bắc cho biết người loạn dục thích sử dụng các đồ vật vô tri vô giác làm phương tiện kích thích để đạt khoái cảm, sau đó tự thỏa mãn. Họ thường mua và tàng trữ rất nhiều loại quần áo phụ nữ hoặc trộm đồ lót của người mình thích.

Họ chỉ có thể đạt được khoái cảm khi mặc những đồ này. Khi đã mặc được những bộ đồ yêu thích, họ thường tưởng tượng ra một kịch bản liên quan đến chuyện tình dục nào đó. Sự tưởng tượng này cũng rất phong phú, đôi khi họ tưởng tượng ra cảnh chính họ đang ân ái với người mà họ thích”, ông Hoài Bắc nói.

Thích trộm đồ lót là bệnh lý rất khó điều trị, chủ yếu là do người bệnh không dám nói ra vì xấu hổ hoặc có cảm giác đau khổ dằn vặt.

Theo PGS TS Trần Hữu Bình, khi tiếp xúc với những bệnh nhân mắc bệnh này cần thân thiện và cởi mở, tạo niềm tin cho họ, có thể điều trị bằng thuốc, liệu pháp tâm lý, liệu pháp hành vi, liệu pháp xã hội. Trong đó liệu pháp xã hội vô cùng quan trọng. Cụ thể là cần tổ chức những hoạt động xã hội để bệnh nhân được giảm những ức chế trong quan hệ tình dục.

2 phụ nữ Bắc Ninh cầm mic chửi nhau té tát như hát:

Người xem tưởng hai phụ nữ Bắc Ninh cầm mic đứng trước cửa nhà hát kiểu đối đáp. Song sự thật đó là công cụ để họ chửi nhau cho sướng miệng. Nguyên nhân vì mâu thuẫn về tiền đất đai.

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/clip-ga-trai-gia-vo-nghe-dtdd-roi-trom-4-quan-lot-nam-benh-hoan-hay-loan-duc-112991.html