CLIP: Đường phố Tiền Giang vắng tanh ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 15

Ngày đầu tiên giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, người dân tỉnh Tiền Giang chấp hành rất tốt. Đường phố vắng xe, quán ăn, quán giải khát đóng cửa hoặc chỉ bán mang về.

Từ 0 giờ ngày 12-6, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Đường vắng xe, hàng quán chỉ bán mang về

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trong ngày đầu giãn cách xã hội cho thấy người dân chấp hành rất tốt Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ như không ra khỏi nhà khi cần thiết. Đặc biệt, tất cả quán ăn, quán giải khát trong nội ô TP Mỹ Tho chỉ bán mang về chứ không cho khách ngồi lại.

Cà phê chỉ bán mang về

Cà phê chỉ bán mang về

Nhiều tuyến đường hàng ngày nhộn nhịp mua bán như Lê Lợi, Rạch Gầm, Huỳnh Tịnh Của… gần như không còn quán nào mở cửa. Một vài quán cà phê, giải khát, ăn uống cũng treo bản "Chỉ bán mang về". Một số quán khác thì đóng cửa chấp hành Chỉ thị 15.

Một số người bán vé số ra ngồi ngoài vỉa hè để bán do các quán ăn, cà phê đều không cho khách ngồi lại.

Một số hình ảnh ghi nhận ngày đầu giãn cách xã hội ở TP Mỹ Tho.

Đường 30-4 ở TP Mỹ Tho vắng bóng xe

Cầu Rạch Miễu rất ít xe cộ quan lại

Đường Huỳnh Tịnh Của

Đường Rạch Gầm

Đường Nguyễn Trãi và Huỳnh Tịnh Của

Cà phê Điểm Hẹn đóng cửa ngày đầu giãn cách xã hội

Vòng xoay Trung Lương cũng vắng xe

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-duong-pho-tien-giang-vang-tanh-ngay-dau-gian-cach-theo-chi-thi-15-20210612091923291.htm