Clip: Dùng rìu chém người, tài xế xe bán tải vẫn ngông nghênh bước xuống xe

Sau khi gây tai nạn liên hoàn, dùng rìu chém người rồi tông 2 CSGT, tài xế xe bán tải vẫn bước xuống xe với thái độ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vụ việc một tài xế dùng rìu chém người dân sau khi gây tai nạn liên hoàn rồi tiếp tục tông 2 chiến sĩ CSGT khiến 1 người thiệt mạng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cuộc tháo chạy của nam tài xế bán tải. Theo đó, chiếc xe chỉ dừng lại khi nổ lốp và bị một chiếc xe ben chạy cùng chiều ép vào lề đường. Điều đáng nói, tài xế này bước ra khỏi xe với thái độ ngông nghênh, tay cầm điếu thuốc bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, tài xế xe bán tải đã bị công an bắt giữ. Nam tài xế này được xác định là Huỳnh Văn Chủng, SN 1976, ngụ TP.HCM.

Nam tài xế bị cảnh sát khống chế.

Nam tài xế bị cảnh sát khống chế.

Theo thông tin báo Người đưa tin đã đăng tải, vào 8h sáng ngày 17/4, một chiếc xe ô tô bán tải lưu thông trên Quốc lộ 51, thuộc địa phận phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã xảy ra tai nạn với 2 xe máy khác. Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, Chủng không dừng lại xử lý vụ việc mà tiếp tục bỏ chạy.

Cùng thời điểm này, tổ tuần tra của phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên Quốc lộ 51 phát hiện xe ô tô trên vi pham tốc độ (83km/h), nên ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện. Tuy nhiên, Chủng tiếp tục tăng tốc, vượt đèn đỏ, bỏ chạy.

Lúc này, 2 chiến sĩ CSGT dùng phương tiện chuyên dụng đuổi theo ô tô bán tải. Khi đến khu vực ngã ba Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, Chủng đâm vào xe của CSGT, khiến 2 chiến sĩ bị thương. Sau đó, Chủng bỏ chạy thêm khoảng 10km thì bị các tổ CSGT tuần tra trên Quốc lộ 51 dùng xe tải chốt chặn, dừng được xe của Chủng.

Ngay sau đó, Chủng và phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở công an làm việc.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-dung-riu-chem-nguoi-tai-xe-xe-ban-tai-van-ngong-nghenh-buoc-xuong-xe-a430471.html