Clip: Đột nhập lãnh địa khai thác vàng trái phép ở miền Tây xứ Nghệ

Huyện Tương Dương là một trong số ít địa phương của tỉnh Nghệ An có trữ lượng vàng khá lớn. Dù nhiều lần chính quyền đã vào cuộc đốt lán trại, thu hồi máy móc,… thế nhưng 'đến hẹn lại lên' vào dịp giáp Tết, 'vàng tặc' lại tiếp tục lộng hành.

Nhận được phản ánh của người dân, chúng tôi vượt quãng đường hơn 200km từ TP.Vinh để tìm về xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Từ xa xưa, nơi đây được xem là “thủ phủ vàng” của xứ Nghệ do có trữ lượng khá lớn.

Theo người dân chỉ đường, chúng tôi tiếp tục từ trung tâm xã Yên Tĩnh, men theo khe suối đi ngược vào rừng hơn 3km nữa. Dọc đường đi không khó để có thể nhìn thấy dòng khe suối bên đường đục ngầu, chứng tỏ đang có người khai thác vàng trong thời gian gần đây. Sau thời gian đi bộ, chúng tôi phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép nằm giữa thung lũng.

Qua quan sát từ xa, 4 lán bạt màu xanh được dựng lên tạm bợ cheo leo bên sườn núi, nổi bật giữa rừng cây. Trong đó có 2 lán khai thác vàng trái phép, 2 lán còn lại là nơi công nhân sinh hoạt và ngủ nghỉ. Xung quanh là đường ống dẫn nước bằng nhựa được đưa từ trên thượng nguồn xuống.

Lán bạt khai thác vàng được trang bị máy móc đầy đủ, hệ thống băng chuyền dùng để đãi vàng rất chuyên nghiệp và quy củ. Tiếp cận lán này, dù nhóm “vàng thổ phỉ” đã tạm nghỉ nhưng máy nổ còn nóng, đất được cào xới, nước còn chảy qua vị trí lọc sàng vàng, dấu hiệu hầm vàng vừa mới hoạt động. Không những vậy, xung quanh máy khoan đá, cuốc xẻng được vứt ngổn ngang. Tại khu vực này, từng mạn đồi bị xói thành dòng sâu hoắm bởi nạn khai thác vàng trái phép.

Được biết, tại đây từng có một hầm vàng rất lớn do công ty Cổ phần Trung Tín (trụ sở tại TP.Vinh) xin giấy phép khai thác nhưng hết hạn tháng 2/2015 và chưa hoàn thổ.

Liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu sự việc, thì được ông Vi Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương cho biết, hiện nay “vàng tặc” đang khiến chính quyền nơi đây đau đầu. Thực tế nạn khai thác vàng trái phép vẫn hoạt động bất chấp sự ngăn cấm và truy quét của chính quyền xã và cơ quan chức năng.

“Đặc biệt là dịp giáp Tết này, rất nhiều nhóm vào làm vàng trái phép. Trong đó không ít người từ nơi khác đến thuê người dân, cũng có một số dân nghèo vào tìm kiếm vận may. Chúng tôi nhiều lần lập đoàn để truy quét, đẩy đuổi. Thế nhưng địa hình phức tạp, nằm sâu trong núi, khi cơ quan chức năng đến thì những người khai thác đã bỏ lại đồ đạc để bỏ chạy”, ông Khiêm cho hay.

Anh Ngọc - Ngọc Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-dot-nhap-lanh-dia-khai-thac-vang-trai-phep-o-mien-tay-xu-nghe-a418574.html