CLIP: Đoàn công tác Phó Thủ tướng trên đường vào hiện trường vụ sạt lở vùi lấp hơn 40 người ở Quảng Nam

Đường vào hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp 51 người ở Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở kinh khủng nên việc tiếp cận vào được hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Sáng 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đang hành quân vào khu vực sạt lở núi ở Nam Trà My (Quảng Nam) để thị sát tình hình và trực tiếp chỉ đạo việc tìm kiếm. Tuy nhiện, hiện tại việc tiếp cận hiện trường của lực lượng cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn do đường sá bị chia cắt. Vì vậy, đã huy động xe ủi, xe múc và nhiều lực lượng tham gia khắc phục đường bị hư hỏng so sạt núi và mưa lũ để sớm tiếp cận hiện trường vụ sạt ở.

Clip Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trên đường lên hiện trường vụ sạt lở (Clip Nhật Bắc)

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông đang cùng với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lên huyện Bắc Trà My (cách trung tâm huyện Nam Trà My khoảng 50 km) – nơi sẽ lập một sở chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Chỉ đạo công tác tìm kiếm, trung tướng Nguyễn Trọng Bình cho hay lực lượng sẽ triển theo 3 hướng dường không, đường sông và đường bộ kết hợp bay fly cam để phát hiện các chướng ngại vật Tìm ra con đường tốt nhất tiếp cận thôn Trà Leng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình chỉ đạo công tác tìm kiếm

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình chỉ đạo công tác tìm kiếm

Clip sạt lở trên đường vào hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp trên 50 người ở Nam Trà My (Nhật Bắc)

Đường lên Nam Trà My, cách hiện trường vụ sạt núi vùi lấp ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) hơn 50Km đang bị sạt lở nghiêm trọng

Sáng cùng ngày, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ sạt lở núi vùi lấp hàng chục người dân tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam). Như vậy, trong số 51 người bị đất vùi lấp và tìm thấy được 11 thi thể trong 2 vụ sạt lở đất ở Nma Trà My.

Clip Phó thủ tướng liên tục gọi điện để nắm tình hình vụ sạt lở núi, do đoàn công tác bị ách tắc so sạt lở núi trên đường vào hiện trường (Clip Nhật Bắc)

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút chiều 28-10, sau tiếng nổ lớn, một quả đồi đã bị sạt lở, vùi lấp một ngôi làng có 11 hộ dân sinh sống tại thôn 1, xã Trà Leng; ban đầu lực lượng chức năng cho biết khoảng 45 người bị mất tích.

Vào cùng thời điểm trên, tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp khoảng 8 người, tính tới tối 28-10 đã tìm được 7 thi thể.

Trên đường lên hiện trường vụ sạt núi ở Nma Trà My (Nhật Bắc)

Trà Leng , hiện trường vụ sạt lở núi

Huy động phương tiện và lực lượng thông đường

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 28-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngay trong tối 29-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ huy cuộc họp với lãnh đạo Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam để lên phương án tìm kiếm các nạn nhân.

Vào 3 giờ sáng nay 29-10, Trung đoàn 885 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5) đã cơ động lên hiện trường để tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Nhóm PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/doan-cong-tac-pho-thu-tuong-tren-duong-vao-hien-truong-vu-sat-lo-vui-lap-hon-50-nguoi-o-quang-nam-20201029092135518.htm