Clip: Dầm mưa, bạt núi lở nối mạch giao thông trong lũ

Dù mưa vẫn đang nặng hạt, hàng trăm phương tiện xe máy đã được chính quyền tỉnh Quảng Ngãi huy động để dọn dẹp các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, đặc biệt là khu vực miền núi để người dân đi lại.

Sáng 8.11, cùng đoàn kiểm tra của Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, PV Dân Việt đã có mặt tại điểm sạt lở núi vùi hàng trăm mét đường giao thông trên tuyến quốc lộ 24C, đoạn tiếp giáp giữa 2 xã Trà Hiệp (huyện Trà Bồng) và Trà Thanh (huyện Tây Trà).

Xử lý sạt lở vùi lấp trên tỉnh lộ 622B (ảnh trên) và QL 24C tại Quảng Ngãi.

Dưới cơn mưa dầm nặng hạt, lực lượng công nhân và phương tiện máy móc vẫn cặm cụi xúc gạt đất đá do núi sạt lở, vùi lấp tuyến đường.

Thanh tra sở GTVT tỉnh đang hỗ trợ, hướng dẫn cho các phương tiện xử lý sạt lở.

Tại tỉnh lộ 622B, đi qua Trà Lãnh, hơn 500m3 đất đá đã tràn xuống chặn ngang, cắt đứt tuyến đường lên trung tâm huyện Tây Trà nhiều ngày qua. Theo đó, Sở GTVT đã điều động thêm 2 máy đào để xử lý tạm, dự kiến đến chiều tối nay sẽ thông xe qua đoạn đường này.

Điểm sạt lở núi trên tỉnh lộ 622B hiện vẫn chia cắt huyện Tây Trà với đồng bằng.

Ông Lê Nhân - Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, chỉ riêng 11 tuyến tỉnh và 3 tuyến quốc lộ do sở quản lý đã bị sạt lở do cơn bão lũ đến 300 điểm. Với tổng số lượng đất đá bị sạt lở cần dọn dẹp khoảng 100.000m3, để xử lý số đất đá này cần rất nhiều thời gian và kinh phí khoảng 300 tỷ đồng vì vậy Quảng Ngãi đang cần sự hỗ trợ từ trung ương.

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/clip-dam-mua-bat-nui-lo-noi-mach-giao-thong-trong-lu-820648.html