Dòng người chôn chân trên đường chờ qua chốt giáp ranh Đà Nẵng - Quảng Nam

Nhiều người và phương tiện từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại buộc phải quay đầu ngay sau khi các địa phương này áp dụng biện pháp chống dịch mới.

Từ 12h trưa 22/7, TP. Đà Nẵng áp dụng nhiều biện pháp mạnh để phòng, chống dịch. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam cũng siết chặt các chốt kiểm soát với Đà Nẵng, yêu cầu trước 12h trưa không để người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. Nhiều người và phương tiện từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại buộc phải quay đầu ngay sau khi các địa phương áp dụng biện pháp mới này.

Trong ngày đầu tiên áp dụng biện pháp mới về phòng, chống dịch, tại chốt kiểm soát dịch cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Nam trên Quốc lộ 1A thuộc phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn xảy ra hiện tượng ùn ứ phương tiện. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dùng hàng rào chắn ngang đường, chỉ dành một lối đủ phương tiện qua lại.

Lượng người, phương tiện ùn ứ tại các chốt kiểm soát giáp ranh giữa Quảng Nam với Đà Nẵng.

Lượng người, phương tiện ùn ứ tại các chốt kiểm soát giáp ranh giữa Quảng Nam với Đà Nẵng.

Trời nắng nóng, nhiều người chờ đợi quá lâu nhưng không được qua chốt tỏ ra bức xúc, tranh cãi, to tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ tại đây. Lực lượng chức năng tại chốt cũng rất vất vả để tuyên truyền, giải thích, vận động để người dân chấp hành.

Nhiều phương tiện xe gắn máy, xe tải chở hàng hóa từ Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại đều buộc phải giao nhận hàng tại chốt kiểm soát. Ông Nguyễn Văn Nam, quê ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc. Sáng 22/7, ông mang một số hàng hóa, đồ dùng từ Đà Nẵng gửi về quê, nhưng khi vào đến chốt kiểm soát Bắc Quảng Nam thì phải dừng lại. Ông Nam phải gọi điện cho người nhà từ Duy Xuyên ra để nhận hàng, sau đó quay trở lại Đà Nẵng làm việc.

“Họ giải thích là mình không được vào Quảng Nam, nếu vào Quảng Nam thì phải có giấy xét nghiệm COVID-19 hoặc vào thì phải cách ly. Tình hình này cũng có bất tiện nhưng bà con mình phải chung tay hợp tác để chống dịch chứ không để ảnh hưởng đến cộng đồng”, ông Nam nói.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ 12h trưa 22/7, không để người dân từ Đà Nẵng vào Quảng Nam. Đối với người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12h. Các nhà quản lý, chuyên gia của các công ty ở Đà Nẵng vào Quảng Nam làm việc phải thu xếp ở lại không về, trường hợp quay về Đà Nẵng, khi vào lại Quảng Nam phải cách ly theo quy định. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Đà Nẵng vào Quảng Nam phải hoán đổi lái xe hoặc giao hàng tại chốt, trừ xe chuyên dụng, đặc chủng, xe chở thuốc men, hàng thiết yếu.

Người Quảng Nam ra Đà Nẵng phải trở về lại Quảng Nam trước 12h trưa 22/7, sau 12h không có lý do buộc phải quay đầu.

Trung tá Văn Bá Trị, Trạm Trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam phụ trách chốt tại cửa ngõ phía Bắc Quảng Nam cho biết, 2 ngày này lượng người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam rất đông. Tuy nhiên, chỉ giải quyết cho những người về trước 12h, còn sau 12h đều buộc phải quay đầu.

“Hai ngày nay, người dân Quảng Nam đã không còn ra Đà Nẵng nữa, chủ yếu là người từ Đà Nẵng vào Quảng Nam nhiều. Bây giờ, ở Đà Nẵng đang là vùng dịch rất phức tạp trong cộng đồng chưa xác định nguồn lây nhiễm cho nên người Đà Nẵng không được vào. Chỉ trừ trường hợp người đi làm nhiệm vụ có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới cho vào. Cách đây 2 ngày, chúng tôi đã thông báo cho người lao động, chuyên gia ở Đà Nẵng vào Quảng Nam làm việc tự sắp xếp chỗ ở rồi. Bây giờ, không có lý do gì thì không cho vào”, Trung tá Văn Bá Trị nói.

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra thủ tục người và phượng tiện từ Đà Nẵng vào địa bàn tỉnh.

Kể cả phương tiện ô tô từ Đà Nẵng vào Quảng Nam không đảm bảo điều kiện chống dịch cũng buộc phải quay đầu xe.

Trong khi đó, tại Chốt kiểm soát liên ngành của TP. Đà Nẵng trên Quốc lộ 1A tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát người và phương tiện từ phía Quảng Nam ra Đà Nẵng.

Ông Trần Bùi Quốc Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Trưởng chốt kiểm soát tại đây cho biết, do phía Quảng Nam tăng cường kiểm soát, cách ly người Quảng Nam ra Đà Nẵng khi trở về nên lượng người ở Quảng Nam ra Đà Nẵng giảm hơn 80%. Khoảng 300 lao động ở Quảng Nam ra làm việc tại Khu công nghiệp Đà Nẵng đi về trong ngày hiện đã ở lại tại nơi làm việc. Vì vậy, tình trạng quá tải tại chốt kiểm soát vào giờ cao điểm không còn xảy ra.

Ông Trần Bùi Quốc Bình khẳng định, các chốt kiểm dịch vẫn tạo điều kiện cho người lao động ở Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc, nếu có địa chỉ và có giấy giới thiệu của công ty, đơn vị làm việc: “Hiện nay, lượng người đi xe máy từ Quảng Nam ra Đà Nẵng giảm đi rất nhiều. Do phía Quảng Nam có những biện pháp mạnh nên họ không đi. Tuy nhiên, chúng tô cũng linh hoạt giải quyết đối với những trường hợp công nhân ở Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc. Và giải thích cho họ cố gắng liên hệ chỗ ở tại công ty, nếu quay về bị cách ly thì phải chấp nhận nên đa số họ cũng rất đồng tình”./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dong-nguoi-chon-chan-tren-duong-cho-qua-chot-giap-ranh-da-nang-quang-nam-876046.vov