Clip: Công an đu dây giải cứu người dân giữa dòng nước lũ

Công an huyện Tây Giang đã cử lực lượng mặc áo phao, qua sông trên một đường dây cáp được người dân làm sẵn trước đó để tiếp cận, cứu người dân mắc kẹt.

Báo Tiền Phong đưa tin sáng 19/9, lãnh đạo UBND huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, cho hay ảnh hưởng của bão Noul (bão số 5) đã gây thiệt hại lớn cho địa phương. Hiện, hệ thống điện đã kết nối trở lại, tuy nhiên giao thông lên trung tâm huyện Tây Giang thông tuyến song một số xã vùng cao vẫn bị cô lập.

Trước đó vào sáng 18/9, do ảnh hưởng của bão Noul nên trên địa bàn huyện Tây Giang mưa lớn. Nước từ thượng nguồn sông A Vương đổ về dâng cao, chảy mạnh khiến 6 người thôn Ahu không kịp chạy thoát. Công an huyện Tây Giang đã cử lực lượng mặc áo phao, qua sông trên một đường dây cáp được người dân làm sẵn trước đó để tiếp cận, cứu người dân mắc kẹt.

Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ, người dân mặc áo phao, buộc can nhựa vào người, nắm vào dây thừng bơi sang bên kia sông. Pha cứu người nghẹt thở giữa dòng nước chảy xiết của lực lượng cứu hộ đã đưa 6 người đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu những người mắc kẹt.

Lực lượng chức năng giải cứu những người mắc kẹt.

Trao đổi với Zing.vn, Về tình hình ngập lụt ở địa phương, lãnh đạo huyện Tây Giang cho biết nước từ nhiều nơi đổ về gây thiệt hại nặng nề về hoa màu, đường sá và cơ sở vật chất.

"Địa phương không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, huyện có hơn 130 điểm sạt lở, 10 cầu treo dân sinh bị nước lũ cuốn trôi, 150 ha lúa và cây trồng hư hỏng", vị này thông tin.

Bá Di (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-cong-an-du-day-giai-cuu-nguoi-dan-giua-dong-nuoc-lu-a490328.html