Clip: Con gái bị hổ vồ, mẹ lao ra giải cứu và cái kết đau lòng

Thấy con gái bị hổ vồ rồi lôi đi, người mẹ đã lao ra giải cứu nhưng lại bị một con hổ khác tấn công tới mức tử vong.

Sự việc xảy ra tại công viên động vật hoang dã Badalin, dưới chân dãy Vạn Lý Trường Thành, thuộc huyện Diên Khánh, ngoại ô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang đi dạo quanh khu bảo tồn để ngắm các loài động vật hoang dã. Cô gái trẻ đã có cuộc cãi vã với người đàn ông trên xe.

Ngay sau đó, cô mở cửa và rời khỏi xe. Cùng lúc này, một con hổ từ phía sau đi tới, vồ lấy cô gái rồi lôi đi. Thấy con gái gặp nạn, người phụ nữ trung tuổi ngồi trên xe cũng lao xuống để trợ giúp nhưng kết quả lại bị một con hổ khác tấn công đến mức tử vong.

Được biết, con hổ vồ chết người phụ nữ là giống hổ Siberia, được mệnh danh là "chúa rừng Taiga". Trong khi đó, cô gái trẻ bị thương và đã được đưa tới bệnh viện ngay sau đó.

Khu bảo tồn Badaling rộng khoảng 25km2. Đến với khu bảo tồn này, du khách có thể thuê xe tự lái xung quanh và ngắm nhìn những loài động vật hoang dã. Yêu cầu bắt buộc là du khách phải ngồi im trong xe, không được phép mở cửa hay đặt chân ra ngoài. Tuy nhiên, gia đình trên đã không hề nhớ tới quy định này và dẫn tới hậu quả đau lòng.

Là loài động vật thuộc họ mèo lớn nhất trên thế giới, hổ Siberia sở hữu khối cơ thể khổng lồ. Ở chúng, sức mạnh, sự dũng mãnh và tinh khôn được hòa chung làm một tạo nên sự nguy hiểm khó đoán của "chúa tể rừng Taiga".

Các vũ khí "chết người" mà hổ Siberia sở hữu là cặp móng sắc nhọn, cú vả như trời giáng và cơ hàm cùng những chiếc răng sắc nhọn có lực cắn mạnh khủng khiếp.

Hải Vân (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-con-gai-bi-ho-vo-me-lao-ra-giai-cuu-va-cai-ket-dau-long-a539535.html