Clip: Cố tình tấn công nhím, rắn độc phải 'cúp đuôi' tháo chạy vì quá đau đớn

Dù sở hữu nọc độc chết người nhưng khi gặp phải lớp áo giáp bảo vệ của nhím, con rắn cũng phải cúp đuôi tháo chạy vì quá đau đớn.

Ít ai nghĩ một loài động vật chậm chạp như loài nhím Hedgehog lại là “nỗi sợ hãi” của rắn độc. Nhím Hedgehog có thể “làm thịt” rắn độc bởi đơn giản chúng có một loại áo giáp lợi hại nhờ vào chính bộ lông đầy gai nhọn, cộng thêm khả năng miễn dịch nọc độc của rắn gấp từ 35 đến 45 lần so với lợn Guinea và chịu được lượng độc asen gấp 25 lần con người.

Hedgehog có thể tấn công gây thương tích rồi tiếp cận và cắn nát cổ con rắn. Nhưng nếu bị rắn cắn vào mõm, nơi không có giáp sắt bảo vệ, nhím cũng có thể tử vong.

Trong trận chiến lần này, nhím Hedgehog đã tận dụng chính lớp áo giáp có 1-0-2 để khiến con rắn dính không ít đòn đau và làm vũ khí của con rắn độc không thể phát huy tác dụng. Cuối cùng, con rắn độc đành phải cúp đuôi tháo chạy.

Thông thường, loài rắn và trăn không dám tấn công và ăn thịt loài nhím vì nếu có giết chết được con nhím bằng nọc độc thì việc nuốt con mồi vào bụng có thể khiến chúng phải bỏ mạng vì bị hàng trăm cái gai nhọn đâm. Có lẽ, do quá đói nên con rắn độc này mới liều mình tấn công nhím để kiếm cho mình một bữa ăn.

Hải Vân (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-co-tinh-tan-cong-nhim-ran-doc-phai-cup-duoi-thao-chay-vi-qua-dau-don-a491260.html