Clip: Cố tình khiêu chiến, chó Becgie bị ngao Tây Tạng 'khóa mõm'

Dù là kẻ khiêu chiến trước nhưng chú chó Becgie Bỉ đã nhanh chóng bị ngao Tây Tạng đánh bại bằng đòn 'cực độc'.

Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng, là một giống chó ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu...

Chúng có tính cách như trung thành, lỳ lợm, đặc biệt chỉ nghe lời một chủ. Chó ngao Tây Tạng được cho là chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là "to hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai".

Sức hút nổi bật nhất của ngao Tây Tạng chính là thân hình khổng lồ với chiều cao ít nhất 70 cm, nặng khoảng 64-90 kg. Đặc biệt, bộ lông 2 lớp dày càng khiến chúng trở nên “khổng lồ” trong mắt mọi người.

Do trải qua quá trình chiến đấu lâu dài, ngao Tây Tạng là loài có khả năng chiến đấu rất tốt. Chúng biết đánh giá đúng tình hình đối thủ và tung đòn quyết định.

Trong khi đó, Becgie Bỉ hay còn gọi là Malinois. Là một trong 2 giống chó nghiệp vụ phổ biến nhất thế giới. Giống chó này được đánh giá cao nhờ trí thông minh, sức mạnh và nhiều phẩm chất khác mà ít giống chó có được.

Trong cuộc đối đầu này, chú chó Becgie là kẻ khiêu chiến và chủ động tấn công trước. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 phút sau, nó đã bị ngao Tây Tạng khống chế bằng cú "khóa mõm".

Hải Vân (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-co-tinh-khieu-chien-cho-becgie-bi-ngao-tay-tang-khoa-mom-a517661.html