Clip: 'Cò' tích cực gom vé trận Việt Nam gặp Malaysia

Do ban tổ chức giới hạn số lượng vé cho mỗi người (mỗi người tối đa 4 vé) nên từ nhiều ngày nay 'cò vé' đã tích cực hoạt động thu mua vé.

Trận đấu tâm điểm bảng A giữa tuyển Việt Nam với Malaysia chính thức diễn ra vào 16/11 tới. Vì tính chất hấp dẫn của trận đấu mà vé xem của cặp đấu này đã được liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bán qua hình thức trực tuyến (mua online) từ khá sớm.

Từ ngày 8 đến 10/11 bộ phận bán vé của VFF bắt đầu trả vé cho khách qua hình thức mua trực tuyến. Theo quy định mỗi người chỉ được mua tối đa 4 vé, vì vậy ngay từ ngày bắt đầu trả vé, tại cổng VFF “cò vé” đã có mặt để chèo kéo thu mua vé của những ai có nhu cầu bán lại.

Tại cổng liên đoàn Bóng đá Việt Nam lúc nào cũng có vài “cò vé”, hễ thấy khách vào là "cò" lại tiếp cận và hỏi: "Mua mấy vé? Có thừa hay không dùng hết thì bán lại, mỗi vé bất kể mệnh giá bao nhiêu chị đều trả thêm cho 50 nghìn đồng”.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, khá nhiều người sau khi nhận được vé đã bán lại vé cho “cò” để “gỡ gạc” lại chút vốn.

Theo bà H., người bán nước gần đó cho biết, họ ("cò" vé -PV) ở đây năm nào cũng có, năm nay giới hạn số vé nghiêm hơn nên họ mua được ít hơn. Họ mua lại trả thêm cho các cháu 50 nghìn đồng, chứ khi họ bán lại giá cắt cổ đấy”.

Trước đó trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện VFF cho biết, hiện nay vé bán trận Việt Nam gặp Malaysia vẫn còn và phục vụ khán giả đến hết 11/11.

Tuy nhiên số lượng người mua vé rất lớn, nhiều người không thể chờ đợi xếp hàng đành phải bỏ ra số tiền đắt hơn nhiều để có được tấm vé vào sân.

"Cò" vé (áo đỏ) ngồi ngay cổng ra vào của VFF.

Giá vé năm nay tại sân Mỹ Đình cao nhất là 400.000 đồng. Việc thi đấu trên 2 sân khác nhau dẫn tới giá vé của 2 trận đấu cũng có sự chênh lệch. Cụ thể, với trận gặp Malaysia, có 4 mệnh giá được áp dụng gồm 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và cao nhất là 400.000 đồng mỗi vé. Trong khi đó, trận đấu thứ 2 chỉ có 3 mức vé gồm 100.000, 200.000, 300.000 đồng mỗi vé.

So với 4 năm trước, giá vé VFF phát hành giữ ở mức ổn định, thậm chí một số mức giá còn thấp hơn. Sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng AFF Cup 2014, VFF đã công bố mức vé mới với 4 khung: 400.000 đồng, 350.000 đồng, 250.000 đồng và thấp nhất là 150.000 đồng.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-co-tich-cuc-gom-ve-tran-viet-nam-gap-malaysia-a410461.html