Clip: Chiêm ngưỡng loài hoa khổng lồ 10 năm mới nở một lần

Titan Arum được mệnh là 'bông hoa khó ngửi nhất hành tinh', đây cũng là loài hoa khổng lồ rất đặc biệt khi 10 năm chỉ nở hoa một lần.

10 năm sau khi trồng, Titan Arum mới nở hoa. Khi nở, cây trông giống một bông hoa khổng lồ. Cánh hoa màu xanh như một chiếc váy gọi là mo, còn đầu nhọn ở giữa gọi là bông mo. Những cấu trúc này chứa hàng nghìn bông hoa nhỏ, các nhà thực vật học gọi là cụm hoa.

Titan Arum còn có tên gọi khác là "hoa xác thối" hay "thực vật thối rữa". Mùi hôi thối thu hút nhiều côn trùng thụ phấn như bọ cánh cứng ăn thịt và ruồi. Mo có màu xanh lá cây ở bên ngoài nhưng phần đầu có màu đỏ giống thịt.

Hải Vân (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-chiem-nguong-loai-hoa-khong-lo-10-nam-moi-no-mot-lan-a442811.html