Clip: Chiếc bình cổ được trả giá 400 triệu đồng vợ chồng nghèo đào được

Một đôi vợ chồng đi vào khu vực lán rẫy để cuốc cỏ đồi keo thì phát hiện chiếc bình cổ. Sau khi đưa về chùi rửa, chiếc bình này được một người đến mua với giá 400 triệu đồng.

Ngày 3/12, ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An xác nhận, một người dân vừa đào được chiếc bình cổ, bán được 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/11, trong lúc đi rẫy, vợ chồng ông Ngân Văn Xuân (SN 1961), trú tại bản Bon, xã Tiền Phong, may mắn tìm thấy một chiếc bình gốm lộ thiên ở cùng bản. Ông Xuân đào chiếc bình lên rồi đem về nhà chùi rửa, rất nhiều người dân tò mò kéo đến xem, chụp ảnh, quay clip tung lên mạng xã hội Facebook. Bình gốm lạ có nhiều hoa văn bắt mắt, nhiều người đến xem đánh giá đây là cổ vật đồ gốm có giá trị.

Sau đó, một người đàn ông ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An trả giá 400 triệu đồng và được ông Xuân đồng ý bán. Được biết gia đình ông Xuân thuộc diện hộ nghèo đang sống trong một căn nhà cấp bốn tạm bợ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-chiec-binh-co-duoc-tra-gia-400-trieu-dong-vo-chong-ngheo-dao-duoc-a413146.html