Clip cậu bé Nga cầu cứu vì không muốn đi học 'gây bão'

Đoạn video ghi lại hình ảnh một cậu bé ở Nga khóc lóc, la lên rồi khẩn nài bố mẹ đừng đưa tới trường trong ngày khai giảng đang thu hút sự quan tâm.

Ngày 1-9 là ngày khai giảng năm học mới ở Nga. Năm nay, ngày này rơi vào Chủ nhật, hàng triệu trẻ em chuẩn bị đến trường với những chiếc cặp nặng trĩu sách vở. Đối với cậu học sinh nhỏ trong video đang lan truyền ở Nga, đó hẳn không phải là ngày vui vẻ.

Video cậu bé Nga cầu cứu vì không muốn đi học “gây bão”

“Không, con không muốn đi học đâu”, cậu bé khóc thút thít khẩn nài bố mẹ.

Tuy nhiên, hy vọng của cậu bé nhanh chóng bị bố mẹ dập tắt và họ bắt đầu dùng chiến thuật “vừa đấm vừa xoa”

“Các thầy cô sẽ dạy con viết chữ, con cũng sẽ làm bài tập về nhà nữa!” – người mẹ thuyết phục. Trong khi đó, ông bố thì dọa: “Nếu con mà buông ra, con sẽ ngã lên vỉa hè cho mà xem!”.

Màn thuyết phục đi học trở nên kịch tính hơn khi một học sinh khác đi ngang qua nói: “Thôi nào anh bạn, tôi khuyên cậu đừng có đến đó. Tôi đã ở đấy 4 năm rồi”.

Bất lực vì không thể thuyết phục được bố mẹ, cậu bé tiếp tục vừa khóc vừa kêu cứu: “Cứu con với, giúp con”. Trong khi đó, chính bố mẹ cậu bé cũng bật cười vì giây phút này.

Hình ảnh của cậu nhỏ này khiến không ít người phải bật cười vì nhìn thấy chính mình trong đó.

"Đó là tâm lý chung của học trò sau mỗi kỳ nghỉ dài. Thời học sinh đúng là nghỉ bao nhiêu cũng không đủ", nhiều người tỏ ra đồng cảm với cậu bé trong video.

Trường Giang (Theo RT)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/goc-phu-huynh/video-cau-be-nga-cau-cuu-vi-khong-muon-di-hoc-gay-bao-564542.html