Clip: Cận cảnh vụ bắt giữ hơn 300kg ma túy đá ở Quảng Bình

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra số hàng. Bên trong cốp ôtô bán tải đựng 12 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 25 túi nylon màu vàng, tổng cộng là 300 túi nhỏ đều là ma túy dạng đá, có trọng lượng lên đến 308,06kg.

Nguồn clip: PL+

Hiện trường nơi ôtô bán tải bị chặn bắt. Ảnh: Zing

Như Dân Việt đã đưa tin: Đầu giờ chiều 12.10, tổ CSGT Quảng Bình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hưng Thủy phát hiện ôtô bán tải chạy hướng Bắc - Nam vi phạm tốc độ nên yêu cầu dừng kiểm tra. Lúc này, 2 người đàn ông trên ôtô vùng chạy vào rừng bạch đàn sát quốc lộ.

Mở cốp chiếc ôtô bán tải, CSGT phát hiện nhiều bao tải màu xanh đựng nhiều chất bột màu trắng, dạng tinh thể, nghi là ma túy đá.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã kiểm tra số hàng. Bên trong cốp ôtô bán tải đựng 12 bao tải màu xanh, mỗi bao chứa 25 túi nylon màu vàng, tổng cộng là 300 túi nhỏ đều là ma túy dạng đá.

Toàn bộ số ma túy đá được kiểm đếm, có trọng lượng lên đến 308,06kg được đóng thành nhiều gói nylon nhỏ (mỗi gói 1kg) chất trong các bao tải màu xanh. Riêng quá trình kiểm đếm, cân đo số ma túy phải kéo dài gần một ngày đêm.

Nhận tin báo về việc bắt giữ xe chở ma túy với số lượng cực lớn, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với Công an huyện Lệ Thủy vào cuộc rà soát địa bàn, khép vòng vây để truy bắt bằng được 2 người đi trên xe.
Đến khoảng 10h ngày 13.10, người đàn ông mang quốc tịch Lào có tên là Xệng Vàng (23 tuổi, trú huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhamsai) bị bắt giữ tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hưng Thủy và Tân Thủy.

Qua đấu tranh, Xệng Vàng khai nhận cùng với 1 thanh niên người Việt Nam vận chuyển số ma túy trên từ TP.Hà Tĩnh vào TP.Đà Nẵng để nhận tiền công 10.000USD.

Nguồn tin riêng của phóng viên Người Lao Động cho biết, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình vẫn đang tổ chức truy bắt nghi phạm thứ 2 trong vụ vận chuyển số lượng ma túy cực "khủng" trên. Nghi phạm tên là Hạng A Chinh (SN 1996, ngụ tỉnh Đắk Nông).

Hiện nghi phạm người Lào đã được dẫn giải đến Phòng Cảnh sát ma túy (PC47 - Công an tỉnh Quảng Bình) để tiếp tục điều tra.

Xem thêm: Kẻ bỏ ma túy đá vào ca nước khiến thiếu úy công an tử vong đã bỏ trốn

DV (Tổng hợp) - Theo Dân Việt

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/clip-can-canh-vu-bat-giu-hon-300kg-ma-tuy-da-o-quang-binh-53548-15.html