Clip: Cận cảnh tàu chở dầu Việt Nam bốc cháy ngoài khơi Hong Kong

Ít nhất một người được xác nhận đã thiệt mạng và 2 người khác bị mất tích sau khi tàu chở dầu và hóa chất bốc cháy ở khu vực đảo Lamma, Hong Kong hôm nay.

Theo SCMP, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 23 thủy thủ bị ngã hoặc nhảy xuống biển để chạy trốn đám cháy. Bên cạnh đó, 4 người đã được đưa tới bệnh viện Ruttonjee ở Wan Chai để điều trị, trong đó có một công dân Singapore 46 tuổi bị thương ở vai.

Tàu chở dầu, hóa chất Aulac Fortune được đăng ký ở Việt Nam. Tàu bốc cháy khi ở cách đảo Lamma chừng 1 hải lý vào khoảng 11h30 sáng nay, nguồn tin từ cảnh sát địa phương. Có ít nhất 3 tiếng nổ được nghe thấy, nguồn tin cho biết thêm.

Điều tra ban đầu cho thấy có ít nhất 25 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

"Có một tiếng nổ và một số người đã nhảy từ trên tàu xuống biển", một phát ngôn viên của cảnh sát Hong Kong cho biết.

Ngoài các tàu cảnh sát biển, 3 tàu chữa cháy và một trực thăng đã được huy động tới hiện trường vụ cháy để giải cứu các thủy thủ. Hiện công tác cứu hộ vẫn tiếp tục.

Theo Marine Traffic, tàu Aulac Fortune, tải trọng 11.000 tấn đang trên đường đến Hong Kong từ cảng Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Tàu Aulac Fortune đến Hong Kong vào lúc 5h sáng nay.

"Tôi cảm giác giống như một trận động đất. Tôi nhìn thấy những người hàng xóm đều chạy ra khỏi nhà. Cửa sổ nhà tôi rung chuyển", một phụ nữ tên Rhea Nee sống trên đảo Lantau gần đó mô tả về vụ cháy tàu.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-can-canh-tau-cho-dau-viet-nam-boc-chay-ngoai-khoi-hong-kong-a417784.html