Clip: Cận cảnh siêu máy bay tàng hình tỷ đô của quân đội Mỹ

Máy bay không người lái X-47B thuộc loại UAV thông minh bán tự động. Với trí tuệ nhân tạo nó có thể tự động điều khiển máy bay ở nhiều môi trường vô cùng khắc nhiệt.

Được thiết kế bởi Northrop Grumman theo hợp đồng với bộ quốc phòng Mỹ từ năm 2007 có giá trị 1,4 tỷ đô. Giới chức quân sự Mỹ kỳ vọng X-47B sẽ mở đầu mới cho kỷ nguyên công nghệ máy bay không người lái, với thế hệ chiến đấu cơ tinh vi có thể đảm trách mọi nhiệm vụ tác chiến.

X-47B có khả năng tàng hình và được thiết kế đặc biệt để cất cánh và hạ cánh xuống tàu sân bay, điều này giúp X-47B được sử dụng trên bầu trời toàn thế giới mà không cần sự cho phép của các quốc gia khác.

Với kích cơ không quá lớn X-47B có thể nhào lộn với những động tác khó, bay theo đội hình tới việc tự do thu thập dữ liệu sâu bên trong không phận đối phương.

Đặc biệt, khoang chứa vũ khí của X-47B nằm hoàn toàn trong thân, cho phép nó tránh được sự phát hiện của radar đối phương.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Video: U.S. Navy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-can-canh-sieu-may-bay-tang-hinh-ty-do-cua-quan-doi-my-a497738.html