Clip: Cận cảnh cỗ máy làm sạch rác thải trên những dòng sông

Cỗ máy đặc biệt có thiết kế như ngôi nhà nổi trên sông, cỗ máy này có thể tự động lọc sạch và thu gom rác thải trên sông.

Được phát triển bởi tổ chức The Ocean Cleanup, cỗ máy có tên gọi là Interceptor (Lá chắn). Nhìn từ trên cao cỗ máy trông như một nhà thuyền với chiều dài 24m. Nhiệm vụ chính của nó là đi dọc theo những con sông và thu gom rác thải do con người thải ra.

Mỗi ngày cỗ máy Interceptor có thể thu gom 0,5 đến 1 tấn rác trôi nổi trên sông, và nó có thể chở theo được 50m3 rác thải nhựa. Đặc biệt cỗ máy vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời, mà không cần đến con người điều khiển.

Một hàng rào nổi được neo vào lòng sông, có nhiệm vụ thu gom rác đưa vào miệng cỗ máy. Một băng chuyền vận chuyển sẽ tách nước, và rác sẽ được đưa vào những khoang chứa. Khi các khoang chứa đầy rác, hệ thống máy tính sẽ thông báo tới người điều hành để vận chuyển rác về nơi tập kết.

Đây là dự án của tổ chức The Ocean Cleanup giúp giảm ô nhiễm khoảng 1000 dùng sông trên toàn thế giới, đây là nơi chiếm tới 80% lượng rác thải nhựa toàn cầu.

Hiện tại, có 2 máy Interceptor đang được triển khai tại Jakarta (Indonesia) và Malaysia. Theo dự kiến máy thứ 3 sẽ được triển khai tại Việt Nam.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Video: The Ocean Cleanup

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-can-canh-co-may-lam-sach-rac-thai-tren-nhung-dong-song-a491802.html