CLIP: Cận cảnh 3 sà lan 'khủng' chở cát lậu trên biển

Vận chuyển 1.000 m3 cát trên biển nhưng 3 người điều khiển 3 sà lan không xuất trình bất cứ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của khối lượng cát này

Ngày 19-6, thiếu tá Huỳnh Bá Thành, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu Hiệp Phước - Biên phòng cửa khẩu cảng TP HCM, cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 sà lan vận chuyển cát trái phép.

Trước đó, khi tổ công tác Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước ttuần tra từ Tân Cảng Hiệp Phước đến khu vực Bến phà Hiệp Phước - An Thới Đông (thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM) thì phát hiện 3 sà lan có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện 3 sà lan trên đang vận chuyển khoảng 1.000 m3 cát.

Ba sà lan bị bắt quả tang chở cát lậu

Ba sà lan bị bắt quả tang chở cát lậu

Phương tiện thứ nhất do ông Nguyễn Văn Tánh (SN 1980; thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) làm thuyền trưởng. Chiếc thứ hai do ông Nguyễn Hoàng Ân (SN 1981; thường trú tại huyện Cần Giờ, TP HCM) điều khiển. Chiếc thứ ba do ông Trương Phú Quới (SN 1994; trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện

Làm việc với cơ quan chức năng, cả ba đều không xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của 1.000 m3 cát; không xuất trình giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng, sổ danh bạ thuyền viên cũng như giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 3 phương tiện; hoàn tất hồ sơ và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.

Cận cảnh 3 sà lan “khủng” chở cát lậu trên biển

Đức Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/clip-can-canh-3-sa-lan-khung-cho-cat-lau-tren-bien-2021061914294295.htm