CLIP: Các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ TP HCM 'chạy' hết công suất

Lực lượng CSGT, y tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoạt động hết công suất tại chốt kiểm dịch ở các cửa ngõ TP HCM.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ ra vào TP HCM vẫn đang chạy hết công suất dù đã hoạt động liên tục 2 tuần qua. Các nhân viên y tế, CSGT, an toàn vệ sinh thực phẩm, thanh tra giao thông và những cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, lực lượng CSGT giữ nhiệm vụ dừng phương tiện và kiểm tra số lượng người ngồi trên xe có bảo đảm dưới 50% như quy định hay không. 100% phương tiện qua lại các chốt đều phải dừng lại kiểm tra.

Sáng 29-5, anh Dương Văn Thành (ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) chở vợ lên TP HCM khám bệnh, do nắng nóng khiến cơ thể anh tăng nhiệt độ. Khi đến chốt kiểm dịch trên Tỉnh lộ 10 (huyện Bình Chánh), anh được lực lượng chức năng đo thân nhiệt tới 37,8 độ C.

Anh Thành được đưa vào khu riêng do nhiệt độ đo được cao hơn bình thường

Anh Thành được đưa vào khu riêng do nhiệt độ đo được cao hơn bình thường

Anh Thành được đưa vào khu vực riêng và được uống nhiều nước, nghỉ ngơi hơn 15 phút sau đó kiểm tra lại. Khi đo lại nhiệt độ lần 2, thân nhiệt của anh trở lại bình thường, chốt kiểm dịch mới đồng ý cho phép vào TP. Tuy nhiên, mọi thông tin cá nhân của anh vẫn được ghi chép cẩn thận và yêu cầu lúc trở về lại Long An phải khai báo các điểm đã đến.

Kiểm tra khá nghiêm ngặt

Người dân chấp hành nghiêm tại các chốt kiểm dịch ở cửa ngõ TP HCM.

Trong khi đó, tại khu vực Quốc lộ 50 (Đoạn thuộc xã Qui Đức, huyện Bình Chánh), lượng xe máy qua lại rất đông, tổ công tác phải tăng thêm nhân sự để ghi nhận thông tin và đo thân nhiệt. Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường ngay lập tức chuyển qua khu vực cách ly. Tại đây, nhân viên y tế mang quần áo bảo hộ kiểm tra lần hai.

Việc kiểm dịch được thực hiện khá nghiêm tại chốt kiểm dịch Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh

Ở chốt kiểm dịch tại trạm thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương, hàng chục y bác sĩ các Bệnh viện Mắt, Nhi đồng TP HCM và Chấn thương chỉnh hình TP phối hợp các lực lượng kiểm tra tất cả các phương tiện di chuyển vào TP. Tại đây có trang bị máy đo thân nhiệt từ xa nên việc kiểm tra diễn ra nhanh hơn bình thường.

Các chốt kiểm dịch dưới chân cầu Vĩnh Bình (Quốc lộ 13), chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Sóng Thần (Quốc lộ 1) và chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 1K (đều thuộc địa bàn TP Thủ Đức giáp ranh với tỉnh Bình Dương), các lực lượng chức năng phối hợp nhịp nhàng với nhau trong việc dừng xe, kiểm tra và đo thân nhiệt, sát khuẩn đối với người và phương tiện từ các tỉnh vào nội đô TP HCM.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra xe khách, xe tải... ở trạm kiểm dịch dưới chân cầu Vĩnh Bình

Chốt kiểm dịch dưới chân cầu vượt Vĩnh Bình được xem là cửa ngõ TP với lưu lượng xe khách, xe tải… mỗi ngày lưu thông từ các tỉnh vào TP HCM là rất lớn.

Lực lượng chức năng kiểm dịch ở các chốt giáp Bình Dương

Theo cán bộ chiến sĩ tại đây, chỉ trong buổi sáng 29-5 đã kiểm tra khoảng 1.000 lượt phương tiện cùng hàng ngàn người. Đến thời điểm này vẫn chưa ghi nhận ca nghi mắc Covid-19 tại trạm.

Người dân phải khử khuẩn trước khi khai báo

Ở chốt kiểm dịch chân cầu Lớn, đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh), lực lượng quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ các phương tiện chở khách, ôtô cá nhân lưu thông vào TP HCM. Những trường hợp sốc nhiệt (nhiệt độ cao), nhân viên y tế sẽ đưa vào khu vực riêng để ngồi nghỉ và tiến hành đo lại thân nhiệt.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Võ Minh Đăng - Phó Đội trưởng Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Đường sắt, đường bộ Công an TP HCM, cho biết mỗi ngày trạm kiểm dịch ở chân cầu Lớn kiểm soát từ 500 - 1000 phương tiện và hơn 2.000 người được đo thân nhiệt, lấy thông tin. Đến nay chưa có trường hợp nào bất thường hoặc chống đối, tất cả các phương tiện đều nghiêm chỉnh chấp hành.

Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM cho biết từ ngày 28-5 đến sáng ngày 29-5, đơn vị đã tổng kiểm soát 22.988 phương tiện (22.470 ô tô, 518 mô tô) lưu thông qua 12 chốt, trạm kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào TP.

Qua đó, kiểm tra 80.406 người (80.211 quốc tịch Việt Nam; 195 người nước ngoài), lập biên bản 28 trường hợp “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” và 1 trường hợp xe mô=tô lưu thông vào đường cấm dương tính với chất ma túy.

Đồng thời, có 12 trường hợp đo lại thân nhiệt và cách ly tập trung 5 người.

SỸ HƯNG - LÊ PHONG - Ý LINH - PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-cac-chot-kiem-dich-o-cua-ngo-tp-hcm-chay-het-cong-suat-2021052918562958.htm