Clip cá mập lên bờ ở biển Long Hải, há miệng định táp người

Cá mập mắc lưới của ngư dân ở biển Long Hải nhưng khi lên bờ vẫn há miệng định táp người.

Được anh Huỳnh Tuấn chia sẻ, clip cá mập mắc lưới của ngư dân ở khu đền Dinh Cô, trị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến dân mạng hoang mang. Clip cho thấy con cá mập khá lớn và hung hăng. Khi ngư dân tháo lưới và đụng trúng đầu, con cá mập há miệng táp táp khiến những người chứng kiến la hét inh ỏi.

Kèm theo clip, anh Huỳnh Tuấn chú thích: “Ở Dinh Cô, biển Long Hải nhé! Làm sao dám đi giăng lưới và tắm biển đây. Ghê thật. Cảnh báo mọi người”.

Clip trên hiện thu hút hơn 720 ngàn lượt xem, hơn 3,3 ngàn bình luận và hơn 17,2 ngàn lượt chia sẻ lại.

Từ giờ, những người đi giăng lưới và tắm biển Long Hải có lẽ phải cẩn trọng hơn khi đã xuất hiện cá mập ở đây.

Cá mập há miệng khi bị đưa lên bờ ở biển Long Hải.

Cá mập há miệng khi bị đưa lên bờ ở biển Long Hải.

Trước đây, không ít lần lần cá mập đã xuất hiện ở vùng biển Việt Nam.

Hồi tháng 9.2017, một người đàn ông bắt được cá mập ở ven bờ biển vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết đây là loài cá mập mắt lợn (cá nheo) với tên khoa học là Carcharhinus amboinensis, thuộc họ cá mập Carcharhinidae, loài cá an toàn với con người. Đến thời điểm đó, chưa có thông báo về trường hợp cá mập mắt lợn tấn công con người.

Cá mập bắt được ở vịnh Hạ Long.

Đầu năm 2014, một ngư dân ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết 4 lần câu trúng cá mập, đa phần là cá mập con (hay còn gọi là cá nhám), trọng lượng từ 3-4 kg/con. Nhiều ngư dân địa phương bắt được cả chục con cá mập tại đầm Hòn Già, thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng.

Ông Võ Văn Quang, trưởng phòng Nguồn lợi động vật có xương sống, Viện Hải hương học Nha Trang, cho biết đó là giống cá mập mắt trắng (Grey Shark Carcharhinus), từng gây ra hơn 5% các vụ tấn công người trên thế giới.

Con cá mập nặng hàng tạ được bắt tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Giữa năm 2014, anh Nguyễn Văn Vui (trú phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) kiểm tra lưới lồng mình thả cách bờ biển Quy Nhơn 2 hải lý thì phát hiện một con cá mập dài 1,8m, nặng 80kg, đang mang thai. Do kiệt sức nên con cá mập này đã chết.

Trước đó 1 năm, anh Trương Văn Bình (ngụ tại phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) phát hiện con cá mập trắng nặng khoảng 60kg, dài 1,8m bị mắc trong rập (dụng cụ đánh cá) và vẫn còn sống.

Năm 2012, ngư dân và người tắm biển Quy Nhơn từng nhiều lần bị cá mập uy hiếp và cắn bị thương. Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định đã phải phối hợp với Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Khoa học Công nghệ khai thác thủy sản (Đại học Nha Trang) tổ chức lắp đặt hệ thống lưới, phao tiêu nhằm khoanh vùng an toàn cho người tắm biển.

Dạy rắn hổ mang đọc sách, dân chơi suýt bị mổ trúng mặt:

Nhiều người xem clip lo sợ cho nam thanh niên khi con rắn hổ mang vài lần định mổ vào mặt anh.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/clip-ca-map-len-bo-o-bien-long-hai-ha-mieng-dinh-tap-nguoi-101650.html