Clip: BMW trình làng motor tự lái có thể tự dừng đỗ

Chiếc xe 2 bánh thế hệ mới của BMW được áp dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo với rất nhiều chức năng tự kích hoạt mà không cần sự điều khiển của con người

Chiếc xe được vận hành bằng một phần mềm thông minh có khả năng tăng tốc, rẽ, nghiêng, cua, thậm chí có thể tự bóp phanh và dừng đỗ hoàn toàn tự động. BMW hi vọng có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo vào phương tiện giao thông để bảo vệ người lái xe khỏi những tình huống nguy hiểm. Sau hơn 2 năm nghiên cứu và chế tạo, hãng xe nổi tiếng của Đức cũng đã có thể ra mắt mẫu xe tự động lái phát triển từ phiên bản R1200GS

Chiếc xe có khả năng tự nổ máy, khởi động động cơ, tăng tốc thậm chí thực hiện các khúc cua hẹp trên đường đua với tốc độ cao rồi dần giảm tốc độ và dừng hẳn. Tất cả các thao tác này đều không yêu cầu có người ngồi trên xe. Những tính năng này sẽ hỗ trợ những lái xe thiếu tập trung, thiếu kinh nghiệm, phần nào điều chỉnh tay lái trong các trường hợp khẩn cấp. Những tính năng này đã được thử nghiệm trong nhiều hoàn cảnh với nhiều loại đường như ngã tư, góc cua hẹp hay yêu cầu phanh gấp.

Stefan Hans, kỹ sư của BMW cho biết: “Mẫu thử này sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn cơ chế hoạt động thực tế của chiếc xe từ đó có thể phân tích hành vi của người điều khiển phương tiện. Từ những hành vi này, chúng tôi xác định những tình huống nào sẽ được coi là nguy hiểm để điều chỉnh, cảnh báo bộ xử lý của chiếc xe.

Phía BMW chưa tiết lộ công nghệ quan sát nào đang được áp dụng lên chiếc xe. Khả năng cao là hệ thống camera cảm biến chuyển động, cảm biến khoảng cách và trí tuệ nhân tạo tương tự như ô tô không người lái.

Hãng xe sẽ thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm khác ví dụ đối với những con đường đông đúc nhiều xe để hoàn thiện tính năng của công nghệ không người lái.

Tôn Vỹ (Dịch)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-bmw-tri-nh-la-ng-motor-tu-la-i-co-the-tu-du-ng-do-a402649.html