Clip: Bị 26 con sư tử cắn xé, hà mã ngoạm nát đầu con cái để cảnh cáo

Thấy đồng loại bị hà mã ngoạm đầu, hất văng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất, đàn sư tử lập tức bị phân tán.

Tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, một đàn sư tử 26 con đã quyết định quây một con hà mã để tìm kiếm cho mình bữa ăn sau 5 ngày nhịn đói.

Khi bị kẻ thù tấn công, con hà mã lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, nhờ chiếm ưu thế về số lượng, đàn sư tử đã nhanh chóng bắt được con mồi và lao vào cắn xé.

Dính không ít vết thương trên người, con hà mã vẫn tiếp tục phản kháng và cố gắng tìm cho mình một con đường sống. Khi thấy đàn sư tử bắt đầu thiếu hợp tác, hà mã liền tranh thủ thời cơ, ngoạm vào đầu một con sư tử cái rồi hất tung nó lên không trung. Sau đó, nó lắc qua lắc lại và đập mạnh con sư tử xuống đất.

Trước cú tấn công tàn bạo này, cả đàn sư tử bị phân tán. Con hà mã lập tức bỏ chạy và lao xuống nước, bỏ lại ánh mắt tiếc nuối của lũ sư tử đói trên bờ.

Hà mã là 1 trong những loài động vật to lớn nhất ở trên cạn. Chúng thường tập trung trên những con sông, đầm lầy của châu Phi vào ban ngày và chỉ lên bờ khi trời tối để tránh cái nóng gay gắt.

Sở hữu kích thước tương đối lớn, vũ khí lớn nhất của chúng là cái miệng khổng lồ và bộ hàm lớn với lực cắn khủng khiếp. Bộ hàm này có thể nghiền nát 1 con cá sấu dài 3 mét.

Hà mã nổi tiếng với sự thất thường cũng như tính tình vô cùng hung hãn, chúng được xem là 1 trong những loài nguy hiểm tại châu Phi cũng như trên thế giới.

Hải Vân (T/H)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-bi-26-con-su-tu-can-xe-ha-ma-ngoam-nat-dau-con-cai-de-canh-cao-a494475.html