CLIP: Bé gái bị bỏ trước chùa kèm lá thư với nét chữ tiểu học

Hiện, bé gái bị bỏ rơi được UBND thị trấn Hòa Bình tạm bàn giao cho nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân.

Clip bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa

Chiều 26-5, sư cô Thích Nữ Như Huệ, Trụ trì Chùa An Thạnh Linh (ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), xác nhận đã trình báo với chính quyền địa phương về việc nhà chùa vừa phát hiện một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa cùng một bức thư.

Bé gái bị bỏ rơi được sư cô chăm sóc

Bé gái bị bỏ rơi được sư cô chăm sóc

Nhiều người dân đến thăm hỏi

Theo sư cô, khoảng 4 giờ sáng nay, một người dân bán nước mía trước cổng chùa tình cờ phát hiện một thùng giấy nên tò mò đến xem. Khi đến gần, người này tá hỏa phát hiện bên trong thùng có một đứa bé, nên tri hô cho mọi người đến xem thì phát hiện có một bé gái. Ngoài ra, bên trong thùng còn có một cái bọc đựng vài bộ quần áo, gối, mền, sữa của em bé, kèm theo mảnh giấy với nội dung: "Kính gởi chùa An Thạnh Linh. Con vì gia cảnh khốn khổ. Sanh bé mà không nuôi nổi, nay vì mưu sinh đi làm ăn xa, gởi bé nhờ sư cô nuôi bé giùm, con biết ơn sư cô nhiều. Con rất cảm ơn sư cô đã giúp cho con. Bé sinh ngày 27-1 âm lịch".

Lá thư với nét chữ tiểu học để lại với bé gái bị bỏ rơi

Hiện, bé gái bị bỏ rơi được UBND thị trấn Hòa Bình tạm bàn giao cho nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân. Sau 7 ngày, nếu người thân cháu bé không đến nhận lại, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục cho - nhận theo quy định pháp luật.

Tin - ảnh - clip: Phúc Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/clip-be-gai-bi-bo-truoc-cong-chua-kem-la-thu-voi-net-chu-tieu-hoc-20200526150522066.htm