CLIP: Bắt quả tang người đàn ông đang triệt hạ cây rừng tự nhiên

Bước đầu đối tượng thừa nhận đã cưa hạ 6 cây rừng tự nhiên trong tổng số 25 cây rừng bị đốn hạ tại tiểu khu 598T, thuộc rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải.

Ngày 26-3, ông Nguyễn Văn Cung - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị đang phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị) và lực lượng công an điều tra, xác minh vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 598T, xã Linh Trường, huyện Gio Linh.

Lực lượng giữ rừng bắt quả tang ông Núi đang phá rừng (Ban Quản lý RPH lưu vực sông Bến Hải cung cấp)

Trước đó, lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã bắt quả tang ông Hồ Văn Núi (ngụ tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh) đang có hành vi cưa hạ cây gỗ tự nhiên tại tiểu khu 598T, thuộc lâm phần quản lý của đơn vị này.

Để có bằng chứng xử lý, lực lượng giữ rừng đã dùng điện thoại quay lại hành vi đốn hạ cây rừng trái phép của ông Núi và tịch thu một cưa máy. Qua làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu ông Núi thừa nhận đã cưa hạ 6 cây rừng tại tiểu khu 598T.

Chiếc cưa máy ông Núi dùng để cưa hạ cây rừng

Chiếc cưa máy ông Núi dùng để cưa hạ cây rừng

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, qua kiểm tra ghi nhận tại tiểu khu 598T có 25 gốc cây bị đốn hạ. Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ còn 12 cây gỗ các đối tượng khai thác trái phép chưa vận chuyển kịp. Các cây rừng bị đốn hạ tại tiểu khu này thuộc nhóm IV - VII, đường kính từ 30 - 40 cm.

Được biết, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải được giao quản lý trên 21.000 ha rừng, trong đó có 12.000 ha rừng tự nhiên tại địa bàn 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. Thời gian qua, tình trạng xâm hại rừng diễn ra tại lâm phần quản lý của đơn vị này diễn ra khá phức tạp.

ĐỨC NGHĨA

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-bat-qua-tang-nguoi-dan-ong-dang-triet-ha-cay-rung-tu-nhien-20210326115303713.htm