Clip bắt mại dâm không cho mặc quần áo gây phản cảm

Đoạn clip ghi lại cảnh đôi thanh niên nam nữ bị bắt quả tang trong khách sạn nhưng không được mặc áo quấn đang lan truyền trên mạng gây phẫn nộ.

Về địa điểm xảy ra vụ việc, trao đổi trên Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Thăng - Trưởng Công an TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, ông đã nắm được sự việc, nhưng sau khi kiểm tra, có thể khẳng định rằng, clip không phải quay ở TP Lạng Sơn. "Thông tin cho rằng, clip được quay tại một khách sạn trên địa bàn là bịa đặt".

Trong đoạn clip đang làm dậy sóng cư dân mạng vài ngày nay, ghi lại cảnh khoảng 4 - 5 công an bất ngờ đột kích vào phòng khách sạn và bắt quả tang đôi nam nữ vừa mua bán dâm. Điều gây bất bình là một người yêu cầu cô gái không được lấy quần áo hay chăn che thân mà phải để chụp ảnh, lập biên bản trước.

Cô gái trong đoạn clip nói rằng họ thích nhau nên mới vào khách sạn. Thế nhưng, khi một người hỏi tên nam thanh niên thì cô không trả lời được. Một anh công an nói sẽ chụp ảnh để lập biên bản, nhưng khi cô gái lấy váy che vùng kín thì bị giật ra. Sau đó, nam thanh niên mua dâm bị yêu cầu lên giường và ngồi bên cạnh bạn tình. Cô gái lấy chăn che cơ thể nhưng cũng bị yêu cầu bỏ ra. Lõa thể của 2 người trong vụ mua bán dâm này đã bị ghi lại trong đoạn clip và đoạn clip này bị rò rỉ, lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Ảnh cắt từ Clip.

Thực sự, xem đoạn clip này, nhiều người cảm thấy phẫn nộ và bất bình cho cách hành xử của những người mặc áo công vụ. Cho dù họ cần chụp ảnh để làm bằng chứng thì cũng nên tôn trọng quyền con người của những người mua bán dâm. Nếu bị bắt quả tang thì đây là vi phạm hành chính, không ai có quyền hạ nhục người vi phạm bằng cách yêu cầu không cho mặc quần áo, hướng ống kính vào để ghi lại hình.

Còn nhớ, hồi năm 2010, Công an tỉnh Quảng Ninh đã đình chỉ công tác 7 cán bộ liên quan vụ quay clip 2 đôi nam nữ bị bắt quả tang mua bán dâm. Các cán bộ này đã bắt các cô gái bán dâm đứng lên, dang 2 tay để chụp ảnh, quay phim trong tình trạng lõa thể. Đánh giá việc clip quay cảnh một cán bộ dưới quyền đã có hành vi thô tục bắt các gái bán dâm "đứng lên, dang tay để chụp ảnh", lãnh đạo của họ phải thừa nhận: "Đó là hành xử không thể chấp nhận".

Những hành xử thiếu nhân văn, thiếu tình người của các nhân viên công vụ cần phải được xử lý nghiêm, bởi nếu không, nó sẽ trở thành một “thói quen” rất tệ, rất xấu.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/clip-bat-mai-dam-khong-cho-mac-quan-ao-gay-phan-cam-3369181/