Clip: Barca đả bại Inter Milan trong ngày vắng Messi

Trong loạt trận thứ 3 vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay, Barca đã đánh bại Inter Milan 2-0 với các pha lập công của Rafinha và Jordi Alba.

Đội hình xuất phát:

Barca (4-3-3): Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Arthur, Busquets, Rakitic, Coutinho, Suarez, Rafinha.

Inter Milan (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah, Brozovic, Vecino, Candreva, Valero, Perisic, Icardi.

Ghi bàn: Rafinha (32’), Jordi Alba (83’).

CĐV Barca đã tỏ ra rất lo lắng trước cuộc tiếp đón Inter Milan bởi Leo Messi không thể ra sân vì chấn thương. Thực tế, các học trò của HLV Valverde cũng nhập cuộc không tốt và để Inter Milan lấn lướt trong khoảng hơn 10 phút đầu trận.

Những cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Inter Milan, trong đó đáng chú ý là pha đệm bóng cận thành của Mauro Icardi nhưng Ter Stegen là người chiến thắng. Trong khi đó, Barca càng chơi càng hay và dần lấy lại thế trận.

Phút 32, Luis Suarez tỏa sáng với 1 đường tạt bóng điệu nghệ, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Inter giúp Rafinha thoải mái đệm bóng ở cự ly gần, mở tỉ số trận đấu.

Trong khoảng thời gian sau đó, Inter Milan buộc phải dâng cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Nerazzurri cũng đã tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng những cú dứt điểm cuối cùng lại không chính xác hoặc không vượt qua được Stegen.

Dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Inter khi Jordi Alba nhân đôi cách biệt cho Barca ở phút 83. Hậu vệ 29 tuổi người TBN thoát xuống cực nhanh bên cánh trái rồi tung ra cú đá chéo góc căng và quyết đoán.

Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 2-0 qua đó giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm. Còn Inter Milan vẫn giữ được vị trí thứ 2 do Tottenham chỉ có được 1 trận hòa trên sân của PSV.

Video diễn biến chính trận đấu Barca 2-0 Inter Milan.

Theo Bá Khánh (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/clip-barca-da-bai-inter-milan-trong-ngay-vang-messi-924348.html