Clip: Bảo tàng động vật bạch tạng sống độc đáo ở Thái Lan

Những con vật bạch tạng dễ bị tổn thương trong môi trường tự nhiên. Chính vì vậy, chúng được đưa về bảo tàng Chokchai ở Thái Lan để được bảo vệ.

Bảo tàng Chokchai ở Bangkok, Thái Lan có một trung tâm bảo tồn động vật độc nhất vô nhị. Nơi này chuyên bảo tồn các loài động vật bạch tạng thuộc hàng chục loài khác nhau như hổ, cá sấu, trăn, khỉ, ngựa chim, vẹt…

Các con vật này có một đặc điểm chung là đều mắc chứng bạch tạng, có lông, da hoặc vảy màu trắng. Các yếu tố này là do các rối loại di truyền dẫn đến tình trạng thiếu hụt hắc tố melanin. Động vật bạch tạng gặp nhiều nguy hiểm trong thế giới tự nhiên hoang dã do màu trắng nổi bật khiến chúng dễ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các loài săn mồi và con người.

Các con vật bạch tạng tại bảo tàng Chokchai được đưa về từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây chúng được bảo vệ khỏi các mối đe dọa ngoài tự nhiên.

Công Hiếu (t.h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/clip-bao-tang-dong-vat-bach-tang-song-doc-dao-o-thai-lan-a506929.html