Clip bão số 12 quần thảo ở thị xã Đông Hòa, Phú Yên sáng ngày 10/11

Sáng 10/11, bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung trong đó có Phú Yên. Tại thị xã Đông Hòa, gió bão mạnh, mưa rất to.

Theo tin từ từ tờ Tuổi trẻ, lúc 9h30 ngày 10/11, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, từ 19h ngày 9/11 đến 6h30 ngày 10.11, tỉnh có mưa rất to trên diện rộng. Trong đó, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa lượng mưa lên đến 283mm - cao nhất trong các tỉnh khu vực Nam Trung bộ tính đến thời điểm này.

Trước đó vào khoảng 7h30 ngày 10.11, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, khu vực thị xã Sông Cầu đang có gió mạnh cấp 9. Khu vực TP Tuy Hòa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Thị xã Đông Hòa, nhất là vịnh Vũng Rô có gió mạnh hơn. Hiện toàn tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to.

Clip bão số 12 quần thảo ở thị xã Đông Hòa

Tại thị xã Đông Hòa, một số vùng ở xã Hòa Tâm cũng bị ngập đường, chia cắt một số thôn. Hiện cả thị xã Đông Hòa và huyện Đồng Xuân đã bị mất điện

Báo cáo của Điện lực Phú Yên lúc 9h cho biết đã có 45/110 xã, phường, thị trấn ở tỉnh này bị mất điện do bão.

Mưa lớn cũng ghi nhận ở Xuân (huyện Đồng Xuân): 243mm, Hòa Thắng (huyện Phú Hòa): 213,8mm, Hòa Vinh (thị xã Đông Hòa): 208,6mm, Sơn Định (huyện Sơn Hòa): 193,6mm...

Ông Đinh Ngọc Dạn - Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh cho biết, trên quốc lộ 29 nối đồng bằng lên huyện này một số tràn đã bị nước ngập qua. "Xe máy hiện không qua các tràn này được, chúng tôi đã cắm cảnh báo và cử lực lượng canh phòng", ông Dạn chia sẻ.

Một số nơi ở Phú Yên bị chia cắt, mất điện

Tại huyện Tây Hòa, nước đã ngập 2 cầu Bến Củi và Bến Trâu, gây chia cắt cục bộ một số thôn của xã Hòa Mỹ Đông và Hòa Mỹ Tây.

Bão số 12 đang quần thảo ở nhiều tỉnh miền Trung. Do ảnh hưởng của bão, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định), Sông Cầu (Phú Yên) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Tuy Hòa (Phú Yên) cấp 6, giật cấp 9.

Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía Đông của Đắk Lắk đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9/11 đến 7h ngày 10/11) phổ biến 100-200mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đến chiều ngày 10/11, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19h cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h).

Hương Quỳnh

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/clip-bao-so-12-quan-thao-o-phu-yen-23200.html