Clip: Bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười trả giá đắt vì bạo hành trẻ em

Ngày 11/11/2018, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã tiến hành xét xử lưu động các bị cáo trong vụ án bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Theo đó, bị cáo Đinh Thị Hồng (SN 1972) lãnh án 2 năm tù về tội hành hạ người khác.

- Video: Bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười trả giá đắt vì bạo hành trẻ em. Nguồn: TTXVN.

Hồi tháng 4/2018, dư luận xôn xao và bức xúc với clip hành hạ trẻ em ở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười tại địa chỉ 251/32 đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng. Theo nội dung clip, bảo mẫu bắt trẻ cởi trần, nằm ngửa dưới sàn nhà rồi liên tục đút thức ăn vào miệng. Khi bé khóc, bảo mẫu này lấy khăn phủ lên và tát vào mặt. Một bảo mẫu khác nhấc đầu bé xách lên cao.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, và cơ sở này cũng bị đóng cửa.

Bị cáo Đinh Thị Hồng tại phiên tòa. Ảnh: Dân trí.

Sáng 11/11/2018, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng đã tiến hành xét xử lưu động bị cáo Đinh Thị Hồng (sinh năm 1972, trú đường Thái Thị Bôi, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội Hành hạ người khác.

Cụ thể, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hồng 2 năm tù về tội Hành hạ người khác. Ngoài ra, bà Hồng còn phải bồi thường dân sự cho gia đình 3 cháu với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Phượng Vũ (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/video/clip-bao-mau-nhom-tre-me-muoi-tra-gia-dat-vi-bao-hanh-tre-em/20181112123556496