CLIP: Bạc Liêu ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính nhiều trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19.

Công an ở Bạc Liêu đồng loạt ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang

Ngày 9-2, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn TP đồng loạt ra quân tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang đều bị lực lượng chức năng dừng xe để xử lý

Nhiều trường hợp không đeo khẩu trang đều bị lực lượng chức năng dừng xe để xử lý

Báo Người Lao Động ghi nhận tại tổ liên ngành của UBND phường 1 và Công an TP Bạc Liêu lập chốt ở khu vực chợ hoa kiểng tại giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Tất Thành, phường 1.

Ngoài người điều khiển xe máy, người điều khiển ô tô vẫn bị xử lý nếu không đeo khẩu trang

Chỉ trong khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 6 trường hợp là người dân địa phương đang điều khiển các phương tiện như xe máy, ô tô không đeo khẩu trang.

Một trường hợp bị lập biên bản xử phạt

Ngoài xử phạt, ngành chức năng còn tuyên truyền nhắc nhở và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang đúng cách

Theo quy định, mỗi trường hợp vi phạm sẽ bị đoàn công tác đề xuất cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng. Sau khi lập biên bản, những trường hợp này đã được đoàn công tác phát khẩu trang miễn phí để sử dụng.

Tin - ảnh - clip: PHÚC NGUYÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/clip-bac-lieu-ra-quan-xu-phat-nguoi-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-20210209200805449.htm