CLB Viettel vào bán kết khu vực AFC Cup sau trận thắng 5-2

Tối 30/6, đại diện V.League gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn nhấn chìm Hougang Utd để giành ngôi nhất bảng I, AFC Cup 2022.

Trên sân Thống Nhất, CĐV được chứng kiến màn so tài đáng nhớ giữa 2 CLB mạnh nhất bảng I. Có đến 7 bàn thắng được ghi, 5 trong số đó thuộc về CLB Viettel. Pedro Paulo, Geovane Magno, mỗi người lập một cú đúp. Bàn còn lại thuộc về Nguyễn Đức Hoàng Minh.

Kết quả này giúp đại diện V.League tiến vào vòng bán kết khu vực Đông Nam Á của AFC Cup 2022. Chiến thắng của "Cơn lốc đỏ" không trọn vẹn, bởi đội trưởng Nguyễn Đức Chiến gặp chấn thương khi V.League đã cận kề.

 Trung vệ Đức Chiến phải rời sân bằng cáng ở hiệp hai. Ảnh: Y Kiện.

Trung vệ Đức Chiến phải rời sân bằng cáng ở hiệp hai. Ảnh: Y Kiện.

Hiệp một trên sân Thống Nhất diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao nhưng vẫn có đến 4 bàn thắng. Các pha lập công không đến từ những tình huống phối hợp mà đều xuất phát từ sai lầm của cá nhân và cả tổ trọng tài.

Ngay phút 14, Nguyễn Đức Hoàng Minh phạm lỗi trong vùng cấm với Suhaimi, tạo cơ hội để Bortoluzo mở tỷ số từ chấm 11 m.

Mặt sân sũng nước khiến lối chơi bóng ngắn của CLB Viettel không phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, đại diện V.League vẫn hưởng lợi nhờ 2 tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm liên tiếp ở phút 40 và 43 của cầu thủ đội khách. Pedro Paulo dễ dàng đánh lừa thủ môn Mukundan để lập cú đúp, đồng thời đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Pedro Paulo ghi 5 bàn ở vòng bảng AFC Cup 2022. Ảnh: Nguyên Khang.

Kịch tính được đẩy lên ở phút cuối cùng của hiệp một. Ông Ali Reda lần thứ 4 chỉ tay vào chấm phạt đền dù trước đó, Đức Chiến không để bóng chạm tay. Bortoluzo lại bước lên và thực hiện thành công quả 11 m, qua đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước sang hiệp hai, BHL đội chủ nhà có quyết định đúng đắn khi tung Nhâm Mạnh Dũng vào chơi ở vị trí chạy cánh trái. Tuyển thủ U23 Việt Nam khuấy đảo hàng thủ Hougang và tạo ra khác biệt bằng pha kiến tạo để Nguyễn Đức Hoàng Minh đệm cận thành nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 55.

Bàn thua khiến tinh thần của CLB Singapore sa sút. Hàng thủ áo xanh thi đấu hời hợt, tạo điều kiện cho Geovane thoải mái đột phá rồi ghi 2 bàn ấn định chiến thắng 5-2 ở phút 70 và 72.

Hạ Hougang United, CLB Viettel kết thúc vòng bảng AFC Cup 2022 với ngôi đầu. Đồ họa: Minh Phúc.

16:18 30/06

CLB Viettel thắng liên tiếp tại AFC Cup

Đại diện V.League mở tỷ số sớm do công của Bùi Duy Thường và chơi đầy chủ động để bảo toàn lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Sau 2 lượt trận, CLB Viettel có 6 điểm cùng hiệu số +5. Ngôi đầu bảng I nhiều khả năng sẽ được phân định ở lượt trận cuối, khi Viettel chạm trán đại diện Singapore, Hougang Utd. Ảnh: Nguyên Khang.

16:19 30/06

Hoàng Đức: 'Người hâm mộ chưa hài lòng với CLB Viettel'

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức quyết tâm cùng CLB Viettel cải thiện phong độ, chơi thứ bóng đá đẹp để tặng người hâm mộ trong trận cuối ở AFC Cup 2022.

"Sau 2 trận, người hâm mộ có những bình luận chưa hài lòng về CLB Viettel. Chúng tôi sẽ thay đổi lối chơi, sẽ đá đẹp, làm hài lòng những người đã luôn cổ vũ đội bóng", Hoàng Đức chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận đấu cuối ở bảng I, AFC Cup 2022 vào trưa 29/6.

Trợ lý Đặng Thanh Phương cũng thừa nhận CLB Viettel chưa có phong độ cao ở hai trận gặp Young Elephants và Phnom Penh Crown. Ông khẳng định đội bóng sẽ nỗ lực hơn để đáp lại tình cảm nơi người hâm mộ. Ông cho rằng CLB Viettel cần cải thiện thêm khâu dứt điểm và phối hợp. Ảnh: Nguyên Khang.

16:20 30/06

Danh sách cầu thủ ra sân của CLB Viettel

2 sao trẻ Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung trở lại ghế dự bị để nhường vị trí cho Nguyễn Đức Hoàng Minh và Dương Văn Hào.

16:36 30/06

Cựu cầu thủ Crystal Palace vắng mặt trận gặp CLB Viettel

Ngôi sao CLB Hougang United, Andre Moritz không thể thi đấu trận cuối bảng I AFC Cup 2022 với chủ nhà Viettel.

Thông tin được HLV trưởng CLB Hougang United, Clement Teo, chia sẻ trưa 29/6. Ông nói: "Moritz đã trở về Singapore để điều trị. Anh ấy là cầu thủ giỏi, nhiều kinh nghiệm. Thiếu Moritz là một khó khăn nhưng tôi chú trọng vào sức mạnh của tập thể. Trong đội, các cá nhân đều quan trọng, tôi tin tưởng tất cả đều có thể đóng góp cho đội". Ảnh: Nguyên Khang.

16:52 30/06

Thứ hạng các đội ở bảng I AFC Cup

Viettel cần hòa để chắc chắn kết thúc ở vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào vòng knock-out khu vực.

16:58 30/06

Đội hình ra sân của Hougang Utd

17:00 30/06

Trận đấu bắt đầu

Hougang Utd trong trang phục màu xanh giao bóng.

17:07 30/06

Phút thứ 7, CLB Viettel đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà đã có hai cú dứt điểm, đó là pha ra chân từ xa của Trương Văn Thiết và Bùi Duy Thường. Ảnh: Nguyên Khang.

17:11 30/06

Phút 11, Zulkifli áp sát khung thành và dứt điểm bằng chân trái. Cú đá nhẹ, nhưng Quàng Thế Tài mất 2 nhịp mới có thể làm chủ tình hình.

17:14 30/06

Chủ nhà chịu phạt đền

Phút 14, Hougang được hưởng phạt đền sau tình huống Suhaimi va chạm với Nguyễn Đức Hoàng Minh trong vùng cấm.

17:17 30/06

Tiền đạo Brazil đá phạt đền thành công

Phút 15, Quàng Thế Tài không thể phán đoán cú đá của Bortoluzo. Tỷ số được mở cho đội khách. Ảnh: Y Kiện.

17:24 30/06

CLB Viettel gặp khó

Nửa hiệp một đã trôi qua, CLB Viettel đang làm chủ thế trận. Tuy nhiên, hàng thủ số đông của Hougang cùng mặt sân sũng nước khiến đại diện V.League gặp khó trong những tình huống xử lý bóng. Ảnh: Y Kiện.

17:28 30/06

KHÔNG ĐƯỢC! Hoàng Đức chọc khe vừa tầm để Dương Văn Hào xâm nhập vùng cấm ở phút 28. Tuy nhiên, đường căng ngang của số 33 lại không thể đến vị trí của Geovane.

17:34 30/06

Trọng tài dừng trận đấu để nhắc nhở Đức Chiến và 2 cầu thủ bên phía Hougang Utd. Ảnh: Y Kiện.

17:42 30/06

Chủ nhà gỡ hòa 1-1

VÀO! Phút 40, số 55 của đội khách để bóng chạm tay trong vùng cấm. Pedro Paulo tận dụng cơ hội từ chấm phạt đền để gỡ hòa cho đại diện V.League. Ảnh: Y Kiện.

17:44 30/06

Chủ nhà vượt lên dẫn 2-1

Phút 43, Viettel tiếp tục được hưởng 11 m. Bóng chạm tay Krajcek trong vùng cấm sau một pha không chiến. Pedro Paulo tiếp tục nhận trọng trách đá 11 m. Pha ra chân của cầu thủ người Brazil không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá. Ảnh: Y Kiện.

17:45 30/06

Viettel chịu oan quả phạt đền

Phút 44, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền dù Đức Chiến không để bóng chạm tay. VAR không được áp dụng, nên chủ nhà phải chịu một quả phạt đền oan uổng.

17:47 30/06

Viettel chịu oan quả phạt đền

VÀO!! Bortoluzo đá chuẩn xác vào góc xa để gỡ hòa 2-2 cho Hougang Utd ở phút 45+1.

17:53 30/06

HẾT HIỆP MỘT

Trọng tài 4 lần chỉ tay vào chấm phạt đền, chia đều cho mỗi đội. Bortoluzo và Pedro Paulo tận dụng để lập cú đúp. Ảnh: Nguyên Khang.

18:01 30/06

Hiệp 2 bắt đầu

Nhâm Mạnh Dũng được trao cơ hội ở đầu hiệp hai.

18:10 30/06

Phút 52, Nhâm Mạnh Dũng nhận đường chuyền của Geovane rồi tung cú sút bằng chân phải nhưng bóng không qua được hậu vệ đội khách.

18:13 30/06

Chủ nhà nâng tỷ số lên 3-2

VÀO! Phút 55, Nhâm Mạnh Dũng thực hiện đường căng ngang bằng chân trái để Nguyễn Đức Hoàng Minh băng vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 3-2. Ảnh: Y Kiện.

18:15 30/06

KHÔNG VÀO!! Phút 58, Nhâm Mạnh Dũng tung cú sút quyết đoán bằng chân trái ở góc hẹp. Tuy nhiên, bóng lại tìm đến cột trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ảnh: Y Kiện.

18:19 30/06

Đức Chiến phải rời sân bằng cáng ở phút 61. Vào thay anh là Hoàng Hùng. Ảnh: Y Kiện.

18:29 30/06

CLB Viettel nâng tỷ số lên 4-2

VÀO! Phút 70, Geovane có bóng sau đường chuyền hỏng của hậu vệ số 2 bên phía Hougang. Tiền đạo người Brazil đột phá dũng mãnh trước khi dứt điểm gọn vào góc xa hạ gục thủ môn. Ảnh: Y Kiện.

18:31 30/06

CLB Viettel nâng tỷ số lên 5-2

VÀO! Phút 72, đến lượt số 6 mắc lỗi và để Geovane cướp bóng ngay trong chân. Cựu sao CLB Hà Nội rê dắt khéo léo rồi dứt điểm gia tăng cách biệt cho chủ nhà. Ảnh: Y Kiện.

18:41 30/06

Trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút, Hougang Utd đã buông xuôi và chỉ còn chờ tiếng còi mãn cuộc vang lên.

18:55 30/06

HẾT GIỜ

Trận đấu khép lại với thắng lợi 5-2 dành cho CLB Viettel.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-viettel-vao-ban-ket-khu-vuc-afc-cup-sau-tran-thang-5-2-post1331324.html