CLB Viettel tự quyết nhưng CLB Hà Nội dễ đá

Từ cuộc đua tứ mã, CLB Than QN rồi Sài Gòn đã xếp vó, chặng về đích vào chiều chủ nhật này chức vô địch chỉ là cuộc đua song mã giữa 2 CLB Viettel (38 điểm, hiệu số +12) và Hà Nội (36 điểm, +17).

Ở vòng cuối, cả hai đội bóng thủ đô đều đá trên sân khách. Với 2 điểm nhiều hơn, Viettel sẽ lần đầu tiên đăng quang khi chỉ cần thắng CLB Sài Gòn, không màng kết quả trên sân Cẩm Phả. Nếu hòa hoặc thua thì phải trông mong CLB Hà Nội cũng có kết quả tương tự trước chủ nhà Than QN.

CLB Hà Nội sẽ lập kỷ lục CLB đầu tiên trong lịch sử năm thứ 2 liên tiếp bảo vệ được ngôi vương và sở hữu chức vô địch thứ 6 nếu giành chiến thắng với điều kiện đồng thời Viettel không thắng (trong trường hợp CLB Hà Nội thắng và Viettel hòa, 2 đội có cùng 39 điểm nhưng Hà Nội lên ngôi vì hơn hiệu số).

CLB Viettel rộng cửa hơn và có quyền tự quyết nhưng đối thủ của họ (CLB Sài Gòn, 34 điểm) vẫn còn động lực lớn là ngôi á quân, trong khi đội chủ nhà Than QN tiếp CLB Hà Nội khi đã an bài hạng 4 dù thua hay thắng.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/clb-viettel-tu-quyet-nhung-clb-ha-noi-de-da-3029454/