CLB Viettel giành trọn 3 điểm trước CLB Công an Hà Nội

Với kết quả chung cuộc 2-1, CLB Viettel đã giành trọn 3 điểm trong trận derby Thủ đô trước CLB Công an Hà Nội.

Tối ngày 14/2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có cuộc tiếp đón CLB Viettel trên sân nhà tại vòng 3 V-League 2023. Sau thất bại trước Hà Nội FC ở vòng 2, CAHN đặt mục tiêu có được kết quả tốt nhất để bám đuổi mục tiêu lọt vào top 8 nhóm dẫn đầu sau khi kết thúc giai đoạn 1. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Paulo Foiani ở vòng đấu này lại là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Hai đội thi đấu giằng co trong những phút đầu trận

Hai đội thi đấu giằng co trong những phút đầu trận

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, cả Công an Hà Nội lẫn Viettel đều thể hiện rõ ý đồ chơi tấn công. Do vậy, nhịp độ trận đấu nhanh chóng được đẩy cao. Hai đội bóng đều có những tình huống ăn miếng trả miếng nhưng những tình huống được tạo ra đều không quá nguy hiểm.

Trong thế trận giằng co, những nhân tố đột biến bên phía Viettel đã lên tiếng. Phút 16, xuất phát từ tình huống mở tấn công bên cánh phải, Hoàng Đức thực hiện cú treo bóng vào trong vòng cấm cho trung vệ Bùi Tiến Dũng băng lên đánh đầu lắc bóng về góc hiểm, đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng của Công an Hà Nội, mở tỷ số cho trận đấu.

Sau bàn thua bất ngờ, CLB Công an Hà Nội tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong phần còn lại của hiệp đấu, đội chủ nhà không thể có được bàn gỡ.

Bước sang hiệp 2, HLV Paulo Foiani lần lượt đưa Văn Đức, Văn Thanh, Văn Toản thay cho Tiến Dụng, Xuân Nam, Văn Vũ nhằm tạo đột biến. Dù vậy, thế trận không có quá nhiều khác biệt. Đội chủ nhà gần như bế tắc trong các tình huống tấn công.

Sang hiệp 2, Công an Hà Nội đã có được nhiều tình huống nguy hiểm đáng chú ý

Đến phút 62, lưới của Bùi Tiến Dũng lần thứ 2 rung lên. Từ tình huống tổ chức tấn công, Đức Chiến nhận bóng ngoài rìa vòng cấm địa. Tiền vệ của Viettel đủ thời gian căn chỉnh trước khi tung cú sút chìm đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhân đôi cách biệt.

Sau bàn thua thứ 2, Công an Hà Nội buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Đến phút 90, Công an Hà Nội có bàn rút ngắn cách biệt. Từ tình huống Văn Hậu treo bóng vào trong, trung vệ Bùi Tiến Dũng của Viettel trong nỗ lực giải nguy đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Ở những phút còn lại, CLB CAHN gia tăng sức ép về phía khung thành Viettel những không thể có thêm bàn thắng. Tỷ số 1-2 nghiêng về phía CLB Viettel cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Kết thúc vòng 3, Hà Nội FC vươn lên dẫn đầu với 7 điểm, vị trí thứ 2 và 3 lần lượt thuộc về Thép Xanh Nam Định và Thanh Hóa FC cùng số điểm 7 nhưng thua về hiệu số. SHB Đà Nẵng và CLB Thành phố Hồ Chí Minh chia nhau 2 vị trí cuối bảng với lần lượt 1 và 0 điểm.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/clb-viettel-gianh-tron-3-diem-truoc-clb-cong-an-ha-noi-20230214213234393.htm