CLB Viettel dùng cầu thủ ngoại, mua nhiều tuyển thủ cho V.League 2019

CLB Viettel có những phương án chuẩn bị cho sân chơi V.League với hàng loạt lựa chọn từ băng ghế huấn luyện, tuyển chọn nội binh và cả tăng cường cầu thủ ngoại.

CLB Viettel kết thúc giải hạng Nhất quốc gia 2018 với chiến thắng 2-1 trước Hà Nội B. Chiến thắng này càng khẳng định vị thế của đội bóng áo lính tại giải đấu cao thứ 2 Việt Nam. Tuy nhiên, trước mắt họ là V.League 2019 khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Theo chia sẻ của HLV Hải Biên, từ mùa giải tới đội bóng này chắc chắn sẽ thi đấu với cái tên Thể Công và lãnh đạo đặt mục tiêu phải lọt vào tốp đầu thay vì loay hoay tìm cách trụ hạng như nhiều đội bóng được thăng hạng những mùa giải qua.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ này, CLB Viettel trong thời gian qua đã có nhiều bước chuẩn bị về mặt nhân sự, cả ở thượng tầng cũng như lực lượng cầu thủ.

CLB Viettel vượt trội tại sân chơi hạng Nhất. Ảnh: Thế Anh.

CLB Viettel vượt trội tại sân chơi hạng Nhất. Ảnh: Thế Anh.

"Đội bóng đã có những phương án, sự lựa chọn. Chúng tôi đang nhắm tới nhiều cầu thủ nội có chất lượng để bổ sung cho đội bóng. Những người được chọn chắc chắn phải đảm bảo cả về đạo đức và chuyên môn, đó là yếu tố xuyên suốt của đội bóng chúng tôi", HLV Hải Biên chia sẻ.

Cũng theo thuyền trưởng của CLB Viettel, ông sẽ không còn ngồi ghế "lái trưởng" mà nhường chỗ cho một HLV khác. "Chắc chắn đó là HLV ngoại và có chuyên môn tốt. Trước mắt, tôi vẫn sẽ đảm đương công việc cho tới khi có người mới", ông nói.

Việc này xuất phát từ việc lứa cầu thủ hiện nay còn những điểm yếu để có thể thi đấu sòng phẳng với các đội bóng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Theo chia sẻ của HLV Hải Biên, CLB Viettel sẽ còn nhiều điều cần phải làm trong thời gian tới.

"Đầu tiên, kinh nghiệm thi đấu là điều các cầu thủ của tôi còn yếu. Bên cạnh đó, còn nhiều yếu tố về chuyên môn nữa. Chắc chắn đội bóng phải có những sự bổ sung", ông nói.

Kinh nghiệm là yếu tố còn thiếu để Viettel chơi tốt tại V.League. Ảnh: Thế Anh.

Trong những năm qua, CLB Viettel đã có nhiều sự chuẩn bị, xây dựng cơ sở vật chất và hệ thống hóa khâu đào tạo. Đội bóng này đang có chân đế khá vững chắc với nhiều trung tâm đào tạo vệ tinh để sàng lọc những cầu thủ có chất lượng tốt nhất.

Cùng với đó, trung tâm thể thao tại Hòa Lạc được đánh giá là khang trang, đầy đủ tiện nghi và là ước mơ của nhiều đội bóng. Tất cả những việc làm đó, như Giám đốc Đỗ Mạnh Dũng từng chia sẻ là hướng tới "chất Thể Công" ngày nào.

Lãnh đạo trung tâm thể thao Viettel cũng đặt mục tiêu đưa đội bóng góp mặt tại V.League 2019 và sau đó là lấy lại phiên hiệu Thể Công. Đầu mùa giải năm nay, họ đã được sự đồng ý về mặt chủ trương. Tới thời điểm này, có thể nói Thể Công sẽ quay trở lại sau gần 10 năm vắng bóng, như HLV Hải Biên đã khẳng định.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/clb-viettel-dung-cau-thu-ngoai-mua-nhieu-tuyen-thu-cho-vleague-2019-post882235.html